Ngày này năm xưa:

Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 6.9.1969, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu tại Hội trường Ba Đình, mở đầu những ngày Quốc tang đặc biệt của dân tộc. Cùng ngày này, lịch sử Việt Nam và thế giới còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu

Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969) - ảnh 1
Quang cảnh lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh tư liệu

Theo tư liệu TTXVN và Báo Quân đội nhân dân, đúng 6 giờ sáng 6.9.1969, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu tại Hội trường Ba Đình và kéo dài đến hết ngày 8.9. Hàng vạn đồng bào từ nhiều địa phương đã về Hà Nội kính viếng Người.

Trong những ngày Quốc tang, hơn 40 đoàn đại biểu quốc tế cũng đến Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm và sự kính trọng đối với vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam.

Sáng 9.9, Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình với sự tham dự của hơn 20.000 đồng bào. Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc Điếu văn, khẳng định: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại...”.

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Theo Báo Nhân Dân, ngày 6.9.1931, đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, hy sinh tại Nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn, khi mới 27 tuổi. Trước đó, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và tra tấn trong điều kiện hết sức khắc nghiệt.

Tại Hội nghị Trung ương tháng 10.1930, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí trực tiếp tham gia xây dựng đường lối cách mạng và khởi thảo Luận cương Chính trị năm 1930, một văn kiện quan trọng của Đảng trong những năm đầu thành lập.

Trước lúc hy sinh, đồng chí để lại lời căn dặn bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Câu nói thể hiện khí phách kiên cường và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của người cộng sản trước sự đàn áp của kẻ thù.

Người Tổng Bí thư trọn đời cống hiến cho cách mạng

Theo Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Hồng Phong, tên thật Lê Huy Doãn, sinh ngày 6.9.1902 tại Nghệ An. Đồng chí là một trong những cán bộ tiền bối của Đảng, có nhiều đóng góp trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng sau thời kỳ bị thực dân Pháp khủng bố.

Đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư từ tháng 3.1935 đến tháng 7.1936. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị địch bắt, giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết và niềm tin vào thắng lợi của cách mạng.

Ngày 6.9.1942, đồng chí Lê Hồng Phong hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, khi vừa tròn 40 tuổi. Cuộc đời hơn 20 năm hoạt động cách mạng của đồng chí trở thành tấm gương về lòng trung thành với Đảng, với dân tộc.

Bảo tàng Côn Đảo lưu giữ ký ức lịch sử

Ngày 6.9.2013, Bảo tàng Côn Đảo chính thức khánh thành và mở cửa phục vụ người dân, du khách. Công trình được xây dựng sau gần bốn năm, với tổng kinh phí hơn 65 tỉ đồng, trong đó Hà Nội hỗ trợ gần 40 tỉ đồng.

Bảo tàng nằm trong khuôn viên rộng hơn 20.000m², có không gian trưng bày khoảng 1.700m² và lưu giữ gần 2.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu. Nội dung được giới thiệu theo bốn chủ đề về thiên nhiên, con người Côn Đảo; “Địa ngục trần gian”; “Trận tuyến và trường học”; và Côn Đảo ngày nay.

Công trình góp phần phát huy giá trị lịch sử của hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo, đồng thời trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, góp phần giúp các thế hệ hôm nay hiểu hơn về cuộc đấu tranh và sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng.

Nhà hát Lớn Hà Nội mở cửa đón khách tham quan

Sáng 6.9.2017, chương trình tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội với chủ đề “Lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống” chính thức khai trương tại Hà Nội.

Chương trình do Ban Quản lý Nhà hát phối hợp Tổng cục Du lịch và Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng, kết hợp tham quan không gian kiến trúc với thưởng thức nghệ thuật truyền thống. Đây là bước đi nhằm đưa Nhà hát Lớn trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn.

Được khởi công năm 1901, Nhà hát Lớn Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô. Việc mở cửa đón khách góp phần phát huy giá trị công trình, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật.

Bảy quốc gia ký thỏa thuận bảo vệ Amazon

Ngày 6.9.2019, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru và Suriname ký Pacto de Leticia về Amazon tại thành phố Leticia, Colombia.

Thỏa thuận được ký sau Hội nghị Thượng đỉnh Tổng thống về Amazon, trong bối cảnh khu vực này đối mặt với những vụ cháy rừng và nguy cơ gia tăng phá rừng. Văn kiện gồm 16 nhóm hành động nhằm tăng cường bảo vệ và sử dụng bền vững hệ sinh thái Amazon.

Các nước cam kết phối hợp ứng phó thiên tai, phục hồi và tái trồng rừng, tăng cường giám sát độ che phủ rừng và khí hậu, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng bản địa. Pacto de Leticia được xem là một bước đi chung nhằm bảo vệ hệ sinh thái Amazon.