Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử

NAM PHONG

VHO - Ngoài hơn 1,6 triệu cử tri tại 65 xã, phường, đặc khu, Khánh Hòa là địa phương có đông du khách đến du lịch, công tác, nghỉ dưỡng, vì vậy các điểm bầu cử cần chủ động, quan tâm, tạo điều kiện cho du khách được bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định.

Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Bắc Nha Trang

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tất cả đang sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Chiều 10.3, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Bắc Nha Trang. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các đại biểu và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Theo báo cáo của địa phương, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc. Các nội dung thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai sớm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định...

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Thành nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ các phần việc để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định và thuận lợi cho cử tri.

Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 2
Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 3
Các điểm bầu cử được trang trí trang trọng, rực rỡ cờ hoa; danh sách cử tri, đại biểu ứng cử được niêm yết rõ ràng để cử tri thuận tiện theo dõi

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc bố trí bảng niêm yết danh sách ứng cử viên phải rõ ràng để cử tri thuận tiện theo dõi. Các khu vực bỏ phiếu cần được trang trí trang trọng, rực rỡ cờ hoa. Công tác hậu cần và khánh tiết phải được chuẩn bị chu đáo để phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghiêm Xuân Thành cũng yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, bảo đảm mọi cử tri đều được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử. Các địa điểm bầu cử cần bố trí tổ tư vấn hỗ trợ, cung cấp thông tin khi cử tri cần thiết. Đặc biệt đối với du khách đến Nha Trang du lịch cũng được quan tâm, tạo điều kiện để được bỏ phiếu đúng quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động các phương án bảo đảm an toàn khu vực bỏ phiếu và hòm phiếu. Công tác giữ gìn an ninh trật tự phải được triển khai chặt chẽ trước, trong và sau ngày bầu cử.

Theo báo cáo, chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử. Hiện 65/65 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã niêm yết toàn bộ danh sách hơn 1,6 triệu cử tri theo luật định.

Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 4
Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, sôi nổi bằng các băng rôn, khẩu hiệu, cờ hòa rực rỡ trên khắp các tuyến phố, trụ sở, khu vực bầu cử

Để ngày bầu cử diễn ra một cách an toàn, an ninh và đúng quy định, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử, công tác tổng hợp kết quả, biên bản kiểm phiếu cho các địa phương, tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi đi bầu cử. Tổ chức trang trí cờ hoa, băng rôn, pano... trên khắp các tuyến phố, trụ sở, điểm bầu cử, nhằm tạo không khí sôi động để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Tại khu vực đô thị, công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, sôi nổi bằng các băng rôn, khẩu hiệu, cờ hòa rực rỡ trên khắp các tuyến phố, trụ sở, khu vực bầu cử. Các địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền lưu động về bầu cử.

Theo đó, các cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn, tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Tổ chức nhắn tin tới số điện thoại của từng cử tri để tuyên truyền, nhắc nhở người dân: “Ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 15.03.2026. Tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031 là quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân”.

Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 5
Tại địa bàn miền núi xã Trung Khánh Vĩnh, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai chủ động, chu đáo

Trong khi đó tại các địa bàn miền núi, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai chủ động, chu đáo.

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, nơi có đông đồng bào Raglai sinh sống, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù vùng dân tộc thiểu số.

Tại Nhà văn hóa thôn Hòn Lay, Ủy ban bầu cử xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức diễn tập công tác bầu cử. Buổi diễn tập thực hiện đầy đủ các bước của ngày bầu cử như khai mạc, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Nhiều tình huống giả định cũng được đưa ra để xử lý. Các tình huống gồm cử tri làm mất thẻ cử tri, sai thông tin cá nhân hoặc xảy ra tranh cãi tại khu vực bỏ phiếu... Qua diễn tập, các thành viên tổ bầu cử nắm vững quy trình và nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.

Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 6
Diễn tập thực hiện đầy đủ các bước của ngày bầu cử, nhiều tình huống giả định cũng được đưa ra để xử lý, giúp các thành viên tổ bầu cử nắm vững quy trình và nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế

Bà Cao Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh cho biết, toàn xã hiện có khoảng 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Raglai. Vì vậy, địa phương xác định công tác tuyên truyền bầu cử phải phù hợp với đặc thù vùng miền núi, tuyên truyền phải bằng nhiều hình thức, gần gũi với người dân; phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào.

Ngoài hình thức tuyên truyền truyền thống qua hệ thống loa truyền thanh, địa phương đã tăng cường nhiều cách làm linh hoạt để giúp người dân dễ tiếp cận thông tin về bầu cử. Các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo tại các khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tuyến đường chính.

Ngoài ra, chính quyền phối hợp với những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản để phổ biến Luật Bầu cử và các nội dung liên quan bằng tiếng Raglai. Việc tuyên truyền bằng tiếng của đồng bào giúp bà con dễ hiểu và nhanh chóng nắm được quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Bên cạnh đó, các tổ công tác được thành lập để đến tận từng thôn, từng hộ gia đình. Nhiều trường hợp cán bộ còn đến tận nương rẫy để gặp gỡ, trao đổi và phát thẻ cử tri cho người dân. Trong mỗi tổ công tác đều có đại diện chính quyền, cán bộ bầu cử cùng già làng, trưởng bản để việc tuyên truyền gần gũi và hiệu quả hơn.

Khánh Hòa: Cần quan tâm, tạo điều kiện để du khách thực hiện quyền bầu cử   - ảnh 7
Các điểm bầu cử được trang hoàng rực rỡ, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngoài các hình thức trên, xã còn tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ và biểu diễn cồng chiêng để thu hút bà con tham gia. Trong các hoạt động này, nội dung tuyên truyền về bầu cử được lồng ghép, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc lựa chọn những đại biểu có đức, có tài.

“Nhờ cách làm này, bà con trong các buôn làng đều nắm được thông tin về ngày bầu cử và rất phấn khởi, sẵn sàng tham gia. Người dân xem đây không chỉ là trách nhiệm của cử tri mà còn là ngày hội của buôn làng, ngày hội của toàn dân”, bà Cao Thị Ngọc Thanh chia sẻ.

Ngày hội bầu cử đang đến gần, với sự chuẩn bị đồng bộ từ đô thị đến miền núi - vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 15.3 sẽ trở thành Ngày hội lớn của Nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của cử tri và niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước.