500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:

Khẳng định niềm tin, sức mạnh đoàn kết dân tộc

THU SÂM; ảnh: TR.HUẤN

VHO - Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã chính thức xác lập danh sách 500 người trúng cử, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm và 18 Ủy viên Bộ Chính trị. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần dân chủ, sự đồng thuận xã hội.

Khẳng định niềm tin, sức mạnh đoàn kết dân tộc - ảnh 1
Họp báo quốc tế công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

 Ngày 21.3, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó đã có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm và 18 Ủy viên Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và 18 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội

Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử tại đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử tại tỉnh Phú Thọ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trúng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 TP.HCM. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trúng cử tại tỉnh Tây Ninh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử tại tỉnh Tuyên Quang. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 TP Huế; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử tại tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử tại tỉnh Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP Cần Thơ.

Trong Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử tại tỉnh An Giang; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử tại tỉnh Lào Cai; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trúng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

 Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khẳng định niềm tin, sức mạnh đoàn kết dân tộc - ảnh 2
Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh

Theo Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường thuộc Hà Nội: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26.7.1967; quê quán: tỉnh Ninh Bình. Trước khi trở thành Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh đã là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Bà có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, cử nhân lịch sử.

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Tại buổi họp báo quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hữu Đông cho biết, cuộc bầu cử ngày 15.3 có số lượng cử tri lớn nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất từ trước đến nay (99,70%) đã thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm công dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, hiệu quả.

Số lượng thống kê cho thấy, tổng số người ứng cử là 863 người; số đại biểu trúng cử là 500 người. Về cơ cấu, thành phần: Đại biểu là phụ nữ: 150 người (tỷ lệ 30%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 76 người (tỷ lệ 15,20%); đại biểu là người ngoài Đảng: 18 người (tỷ lệ 3,6%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 33 người (tỷ lệ 6,6%); đại biểu khóa XV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước: 247 người (tỷ lệ 49,40%); trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử là 230 người (tỷ lệ 46%), cao hơn so với nhiệm kỳ trước; đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 253 người (tỷ lệ 50,60%).

Về trình độ chuyên môn: Trên đại học: 418 người (tỷ lệ: 83,60%), cao hơn 5,04% so với nhiệm kỳ khóa XV và 21,1% so với nhiệm kỳ khóa XIV; đại học: 80 người (tỷ lệ: 16,0%); dưới đại học: 2 người (tỷ lệ 0,40%). Người tự ứng cử: 0. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII). Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu, một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Trong suốt quá trình đó, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện xuyên suốt từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cho đến công tác tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu… được tiến hành đúng quy định, linh hoạt, đảm bảo an ninh, an toàn.

“Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.