Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

PHAN HIẾU

VHO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm cao hơn.

Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I - ảnh 1
Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 3.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc phiên chính thức với 450 đại biểu tham dự chính thức, đại diện cho hơn 147.000 đảng viên của 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là kỳ Đại hội đặc biệt  - Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai Đảng bộ Bình Định và Gia Lai trước đây, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm cao hơn.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I - ảnh 2
Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu, Quân đoàn, lãnh đạo các tỉnh bạn trong khu vực; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng bày tỏ: Trong giờ phút trang trọng này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản vô cùng quý giá là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác  - Lênin hợp thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Chúng ta tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà qua các thời kỳ đã cống hiến, hy sinh, vun đắp cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước đi lên cùng đất nước.

Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I - ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực của hai Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh trước đây, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực như: Kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Tại Đại hội này,  có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2020  - 2025, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng nhắc lại tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định trước khi sáp nhập tỉnh, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, với văn kiện có tầm nhìn chiến lược, phản ánh thực tiễn, có điểm nhấn, có đột phá”…

Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I - ảnh 4
Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội

Thấm nhuần những chỉ dẫn, kỳ vọng của Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, khả thi nhất.

Qua đó biến những tiềm năng, lợi thế, truyền thống anh hùng cách mạng và khát vọng phát triển tỉnh nhà trở thành động lực bức phá, đưa Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, đặt nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Theo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội sẽ tập trung vào 2 nội dung chính theo Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đáng chú ý, Đại hội lần này không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I - ảnh 5
Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I - ảnh 6
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Chủ đề Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Phương châm Đại hội: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển.

Báo cáo chính trị cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Gia Lai đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu, GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,71%, thu ngân sách ước đạt 27.000 tỉ đồng vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn cao

Bước vào nhiệm kỳ mới, Gia Lai đặt mục tiêu GRDP tăng 10 – 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 – 6.500 USD; đến năm 2030 thu ngân sách đạt trên 41.000 tỈ đồng, đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Tỉnh cũng xác định 5 trụ cột tăng trưởng: công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistics; phát triển đô thị.