Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

HỒNG NHUNG

VHO - Chiều ngày 8.10 tại Hà Nội đã tổ chức Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại buổi họp báo.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì họp báo.

Tham dự còn có các đại sứ, trưởng đại diện, đại diện của các cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng đông đảo phóng viên đại diện cho các cơ quan báo chí truyền thông của Việt Nam và các cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Diễn đàn trao đổi phòng chống tội phạm mạng

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết ngày 25.12.2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

“Việt Nam rất vui mừng và tự hào khi thủ đô Hà Nội được Liên Hợp Quốc lựa chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam, 47 năm quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Liên quan đến dấu mốc này, ông Đặng Hoàng Giang cho rằng việc Việt Nam vận động thành công và thủ đô Hà Nội được lựa chọn là địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta.

Điều đó không chỉ thể hiện sự trân trọng của bạn bè quốc tế với câu chuyện của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, mà còn phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò uy tín của Việt Nam ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu.

Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng  - ảnh 2
Quang cảnh buổi họp báo

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, sẽ diễn ra từ ngày 25-26.10 tại Hà Nội. 

Sự kiện này sẽ tạo nền móng cho văn kiện toàn cầu của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng.

Công ước này sẽ hứa hẹn trở thành công cụ pháp lý cho các quốc gia thành viên để hợp tác phòng chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo ra diễn đàn mới để các quốc gia trực tiếp trao đổi phòng chống tội phạm mạng.

“Đây là dịp quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng vì không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững. Việc tham gia tổ chức Lễ mở ký Công ước cũng là bước đi cụ thể triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập và hợp tác quốc tế”, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterrés sẽ phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Đóng góp của Việt Nam

Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng  - ảnh 3
Sự kiện thu hút quan tâm của báo chí truyền thống quốc tế

Trả lời báo chí liên quan đến những thuận lợi, khó khăn và đóng góp của Việt Nam trong quá trình đàm phán đi tới Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết từ năm 2019, Việt Nam là một trong số các quốc gia đầu tiên kiên trì ủng hộ Liên Hợp Quốc đàm phán công ước văn kiện pháp lý quốc tế về vấn đề phòng chống tội phạm mạng.

Trong quá trình thúc đẩy và đàm phán Công ước, những thuận lợi cơ bản được nhìn thấy là nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hợp tác ứng phó với nguy cơ toàn cầu, trong đó có an ninh mạng.

Với nhận thức này, cộng đồng quốc tế đã cùng nhất trí cùng tham gia đàm phán và đi đến Công ước.  Bên cạnh đó, chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng trở thành “kim chỉ nam” cho Việt Nam tham gia quá trình đàm phán đi đến Công ước.

Về thách thức trong quá trình đi đến Công ước, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho rằng quá trình đàm phán cũng gặp khó khăn nhất định vì những khác biệt và mâu thuẫn để thúc đẩy công ước chung.

Bên cạnh đó, sự khác biệt hệ thống pháp lý và quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam cùng với các nước đã dung hoà những khác biệt này để có được đồng thuận và đi đến công ước.

Nâng tầm vị thế đối ngoại của Việt Nam 

Nhấn mạnh đến vai trò và vị thế của Việt Nam trong quá trình đi tới Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạngThứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng chung tay xử lý vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc coi trọng sự kiện này và nhận lời tham dự đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc.

Điều đó thể hiện sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với Công ước, và đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về quá trình đóng góp và xây dựng công ước này.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, quá trình đóng góp của Việt Nam đã tạo hành lang pháp lý tiến bộ, thúc đẩy hợp tác quốc gia bình đẳng, cùng chung tay giải quyết vấn đề toàn cầu, nhằm củng cố vai trò và vị thế của Việt Nam tại các sự kiện quốc tế và diễn đàn hợp tác đa phương, nâng tầm vị thế đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua cũng như thời gian tới.

Để chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này, Chính phủ đã giao Bộ Công an là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan trong công tác tổ chức.

Công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản và hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị quốc tế của Việt Nam, đồng thời tuân thủ các yêu cầu và quy định của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, tính đến ngày 6.10, Việt Nam đã nhận được sự khẳng định tham dự của gần 100 quốc gia cùng với hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực.

Quy mô tham dự dự kiến rất đông đảo, với nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ và bộ trưởng các nước.