Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt

NAM HÀ

VHO - Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28.5.1905 – 28.5.2025) - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, ngày 26.5 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Đồng chủ trì Hội thảo có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt, cùng các đại biểu, nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực

Báo cáo đề dẫn trình bày tại Hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Trên các cương vị lãnh đạo của mình, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, giữ vững ý thức tổ chức, kỷ luật và ý chí chiến đấu.

Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt  - ảnh 1
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

Đồng chí luôn nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, trở thành một trong những nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng và giai cấp công nhân nước ta, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân…

Trong công việc, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, tôn trọng, phát huy ý kiến tập thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cần mẫn, chu đáo, tận tụy, quyết tâm, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ vai trò, vị trí và những đóng góp xuất sắc của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong suốt quá trình hoạt động cách mạng.

Gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1928 và trở thành một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã sớm đảm nhận những trọng trách quan trọng như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt  - ảnh 2
Các đại biểu chủ trì Hội thảo

Từ năm 1950, đồng chí giữ chức Chủ tịch Tổng Công đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Công đoàn thế giới, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII…

Một điểm nhấn quan trọng tại Hội thảo là những phân tích sâu sắc về nhân cách, đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Trong những năm tháng hoạt động bí mật, cũng như lúc bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng chí luôn giữ vững khí tiết người cộng sản.

Trong công tác, đồng chí rất nguyên tắc, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, chống các thói hư tật xấu; thẳng thắn tự phê bình và kiên quyết sửa sai; tinh thần làm việc tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, hòa mình vào nhân dân, dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân.

Trong đời thường, đồng chí rất giản dị, cởi mở, chân tình với bạn bè, đồng chí, với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cuộc đời và cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hôm nay và mai sau.

Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt  - ảnh 3
Đại diện thân nhân gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt

Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Hội thảo cũng khẳng định, đồng chí Hoàng Quốc Việt không chỉ là một nhà cách mạng lớn của dân tộc mà còn là người con ưu tú của quê hương Kinh Bắc.

Sinh ra trong một gia đình ở làng Đáp Cầu (nay thuộc thành phố Bắc Ninh), đồng chí Hoàng Quốc Việt đã sớm tham gia hoạt động tích cực trong các phong trào yêu nước.

Ngay từ những ngày đầu dấn thân cách mạng, đồng chí đã góp phần thắp lên ngọn lửa đấu tranh yêu nước tại Bắc Ninh, truyền cảm hứng và tổ chức lực lượng cách mạng từ cơ sở. Tấm gương của đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trong phong trào đấu tranh giành chính quyền ở địa phương.

Trong suốt cuộc đời mình, đồng chí luôn dành tình cảm sâu sắc cho Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh, nhiều lần căn dặn phải chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn khối đoàn kết thống nhất, gắn bó với nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân.

Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt  - ảnh 4
Các đại biểu chụp ảnh giao lưu tại Hội thảo

Tổng kết và bế mạc Hội thảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực được đúc rút từ dẫn chứng sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt là nội dung nổi bật được đề cập trong hầu hết các tham luận.

Với lòng yêu nước sâu sắc, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã sớm hòa mình vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; kiên cường vượt qua mọi thử thách, gian khổ và trở thành một trong những đồng chí lãnh đạo có uy tín của Đảng.

“Phát huy truyền thống cách mạng và noi gương đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quyết định số 1589/QĐ-TTg về Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu là xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là vùng đất văn hiến, cách mạng; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, bà Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh.