Hành trình tìm đồng đội giữa chiến trường Vị Xuyên
VHO - Tại điểm cầu Tuyên Quang, chương trình “Sao sáng dẫn đường” đưa khán giả đến với hành trình tìm đồng đội trên chiến trường Vị Xuyên, nơi các lực lượng vẫn hằng ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Như Văn Hóa thông tin, tối 26.7, tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) đã diễn ra chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).
Điểm cầu Tuyên Quang của chương trình cầu truyền hình đưa khán giả đến với hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nơi những người lính hôm nay vẫn bền bỉ nối tiếp nghĩa vụ tri ân.
Chương trình Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Tuyên Quang
Mỗi thước phim và câu chuyện được tái hiện đều phản ánh thực tế công việc đang diễn ra trên chiến trường Vị Xuyên, nơi lực lượng làm nhiệm vụ vẫn ngày đêm vượt địa hình hiểm trở để tìm đồng đội.
Điểm nhấn của chương trình là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chiến dịch đang được triển khai quyết liệt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Theo nội dung chương trình, đến nay vẫn còn hơn 1.200 liệt sĩ chưa được tìm thấy, trong khi diện tích đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại các địa bàn từng là chiến trường, căn cứ chiến đấu và kho tàng còn rất lớn.
Để tháo gỡ khó khăn này, cuối năm 2025, Quân khu 2 triển khai Dự án rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025 - 2027 tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu.

Riêng tại tỉnh Tuyên Quang, dự án tập trung rà phá 4.460ha đất ô nhiễm bom mìn nặng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trong thời gian ngắn, Quân khu 2 đã huy động 26 đơn vị với hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức hơn 170 đội thi công trên địa bàn 12 xã biên giới, trọng điểm là xã Thanh Thủy.
Đến nay, riêng vùng lõi Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành hơn 70% khối lượng rà phá bom mìn và dự kiến hoàn thành 100% diện tích trong tháng 11 để trả mặt bằng sạch cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Song song với công tác rà phá, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang được tăng cường quân số, chia thành 9 đội, trong đó có 2 đội bám theo các đơn vị công binh để khảo sát, khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch, các lực lượng đã quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ và 5 mộ tập thể, từng bước mở thêm cơ hội đưa các anh trở về với gia đình và đồng đội.
Chỉ cách khu vực sân khấu chương trình vài trăm mét, trên các điểm cao và trong những hang đá, các đội rà phá bom mìn và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn chạy đua cùng thời gian, tiếp nối hành trình tri ân.
Qua những hình ảnh và câu chuyện tại điểm cầu Tuyên Quang, chương trình lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

RSS