Đưa quan hệ Việt - Lào lên một tầm cao mới, gắn kết mang tính chiến lược

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẴC

VHO - Tối 3.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong 2 ngày 2-3.12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Đưa quan hệ Việt - Lào lên một tầm cao mới, gắn kết mang tính chiến lược - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ đã dự Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào; dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Quốc Khánh Lào và 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith; cùng Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả của Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó nổi bật là việc đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào, thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc thực hiện ngay các thỏa thuận của Cuộc họp cấp cao hai Đảng được tổ chức trước đó.

Thứ hai, Kỳ họp lần này cũng thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, với sự gắn kết mang tính chiến lược. Bên cạnh quan hệ truyền thống “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện”, hai nước hiện đã nâng quan hệ lên một mức độ cao hơn là “gắn kết chiến lược”.

Thứ ba, không chỉ triển khai ngay việc đưa quan hệ hai nước lên tầm gắn kết chiến lược, mà còn cụ thể hóa các thỏa thuận của hai Đảng và việc nâng tầm chiến lược đó. Việc này được thực hiện thông qua các định hướng và biện pháp cụ thể, thể hiện trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, cuộc hội kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cùng các văn kiện quan trọng được ký kết nhân Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ. Trong đó có Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2026–2030, Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 và biên bản nêu rõ các nội dung, các điểm nhất trí của Kỳ họp lần này.

Đưa quan hệ Việt - Lào lên một tầm cao mới, gắn kết mang tính chiến lược - ảnh 2
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì

Kỳ họp lần này tạo thêm những điều kiện mới rất quan trọng cho hai nước thực hiện đường lối phát triển, đường lối về bảo đảm quốc phòng, an ninh và đường lối đối ngoại mà hai Đảng đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội lần tới được tổ chức vào đầu năm 2026.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, để triển khai các kết quả của Kỳ họp, trước hết chúng ta cần quán triệt những thỏa thuận của hai Đảng và các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith;

Đồng thời quán triệt các văn kiện đã được hai bên thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48, bao gồm: Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2026–2030;

Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai Chính phủ; cùng các thỏa thuận khác mà hai bên đã đạt được cũng như các nội dung đã được hai Thủ tướng thống nhất.

Việc quán triệt này cần làm rõ tất cả các thỏa thuận, đặc biệt là những tư tưởng mới do hai Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đề ra, cũng như các nội dung mà hai Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi và thống nhất.

Cụ thể là nâng cao hiệu quả quan hệ chính trị, bảo đảm quan hệ chính trị thật sự vững chắc và đóng vai trò định hướng cho tổng thể quan hệ quốc phòng, an ninh, qua đó tạo ra những bước phát triển mới và được củng cố vững mạnh hơn, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước; đồng thời, cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác về văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Tư tưởng rất quan trọng cần quán triệt là đột phá về hợp tác kinh tế, đầu tư, với việc làm sao tăng cường liên kết kinh tế. Trong tăng cường liên kết về kinh tế, nâng tầm chiến lược, tạo sự gắn kết về chiến lược, về mục tiêu phát triển, tầm nhìn trong quá trình xây dựng; tạo liên kết về cơ sở hạ tầng, năng lượng, giao thông… Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong cuộc họp, chính thay đổi tư duy cũng là một nguồn lực rất quan trọng.

Một tư tưởng rất quan trọng cần được quán triệt là tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và đầu tư, với trọng tâm là tăng cường liên kết kinh tế. Việc tăng cường liên kết này nhằm nâng tầm chiến lược, tạo sự gắn kết về chiến lược, mục tiêu phát triển và tầm nhìn trong quá trình xây dựng; đồng thời thúc đẩy liên kết về hạ tầng, năng lượng, giao thông… Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh rằng đổi mới tư duy chính là một nguồn lực hết sức quan trọng.

Thứ hai là làm mới các nội hàm hợp tác đã có, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực mới, thể hiện đúng tinh thần “gắn kết chiến lược”; phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt là tăng cường sự tham gia không chỉ của Nhà nước mà còn của cộng đồng doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Thứ ba là nâng cao hiệu quả các cơ chế phối hợp. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu và được Thủ tướng Lào nhất trí, hai bên có thể tổ chức họp định kỳ ba tháng một lần. Hai Bộ trưởng đồng Chủ tịch Ủy ban Hợp tác song phương cũng sẽ họp ba tháng một lần để rà soát và đánh giá tình hình.

Thứ tư là hai bên cùng nhau trao đổi và thống nhất về các dự án trọng điểm. Trong 5 năm tới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định tăng gấp 2,5 lần mức viện trợ không hoàn lại dành cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tinh thần chung là tập trung vào các dự án trọng điểm, không dàn trải, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

“Muốn làm như vậy thì phải có kế hoạch rất cụ thể để triển khai thực hiện và với tinh thần đó thì sự hợp tác giữa hai Đảng, hai nước sẽ tạo thêm nguồn lực mới cho cả quá trình phát triển và để bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng như trong quá trình hội nhập quốc tế của mỗi Đảng mỗi nước.

Để thực hiện được điều này, hai bên cần có một kế hoạch triển khai rất cụ thể. Với tinh thần đó, sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tạo thêm nguồn lực mới cho toàn bộ quá trình phát triển, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của mỗi nước”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.