Tổng Bí thư Tô Lâm:

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

HỒNG NHUNG

VHO - Sáng 25.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28.8.1945-28.8.2025).

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28.8.1945-28.8.2025)

 

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28.8.1945-28.8.2025) và đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong không khí hào hùng, thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Đây là niềm vui, niềm tự hào chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ra đời và trưởng thành cùng đất nước, trải qua Tám mươi năm lịch sử hào hùng của dân tộc, lớp lớp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác đối ngoại, ngoại giao bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và cả những hy sinh thầm lặng đã góp phần viết nên một bản anh hùng ca vĩ đại của cả dân tộc. 

Ngoại giao luôn gắn liền với vận mệnh đất nước từ buổi bình minh độc lập mùa thu năm 1945 đến khúc ca khải hoàn hoà bình, thống nhất năm 1975 và đổi mới, hội nhập, xây dựng cơ đồ, vươn tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay.

"Trong hành trình lịch sử vinh quang đó, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam có quyền tự hào về những đóng góp xứng đáng của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Điểm lại những dấu mốc ngoại giao trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ngày 02.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã long trọng công bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Từ giây phút ấy, giây phút nước Việt Nam ta "rũ bùn đứng dậy sáng loà", nền ngoại giao Việt Nam dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, tự do đã mang trong mình sứ mệnh kép: bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa giành được và mở cánh cửa quan hệ hợp tác với bạn bè khắp năm châu.

Cùng với quốc phòng và an ninh, Đảng và Bác Hồ hết sức coi trọng vai trò trọng yếu của ngoại giao. Người khẳng định: "Sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vấn đề cần yếu cho một nước độc lập".

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong kháng chiến, đối ngoại, ngoại giao là mặt trận không tiếng súng. 

Sau ngày thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc Đổi mới, đối ngoại, ngoại giao tiếp tục đi đầu, từng bước phá thế bao vây cấm vận, thúc đẩy hội nhập quốc tế, kiến tạo cục diện đối ngoại rộng mở, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. 

Đối ngoại, ngoại giao tích cực và đi đầu trong kết nối sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cấm vận, trở thành một nền kinh tế năng động, nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới; tham gia, đảm nhiệm nhiều trọng trách đa phương tại ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, tiểu vùng Mê Công và nhiều cơ chế quan trọng khác.

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đối ngoại, ngoại giao cũng là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế Việt Nam. 

Những thành tựu ấy là trái ngọt của bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

Ngoại giao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết trong những ngày thu lịch sử – hào hùng, khí thế Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 lại bừng lên trong tim mỗi người Việt Nam, chúng ta cùng tụ hội nơi đây, để kỷ niệm một dấu mốc đặc biệt: 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. 

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Đó là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là những đêm không ngủ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

 

Và là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam. 

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - ảnh 3
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ngành Ngoại giao

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đổi mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Ngành ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Nhờ đó, ngành ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác. 

Việt Nam là "điểm sáng" trong bức tranh toàn thế giới

Đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - ảnh 4
Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28.8.1945-28.8.2025) và đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất, nhắc đến kỷ niệm của ngành ngoại giao với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho rằng tình cảm của Bác Hồ với ngành ngoại giao Việt Nam rất đặc biệt.

"Tôi cho rằng điều đó thôi thúc ngành luôn phấn đấu, xứng đáng với tình thương và niềm tin tưởng của bác Hồ với ngành ngoại giao. Khi nhìn thấy sự phát triển của ngành ngoại giao, tôi thấy vô cùng phấn khởi và tự hào”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói.

Trải qua 80 năm, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhắc lại bốn bài học mà ngành ngoại giao rút ra, đó là:

Thứ nhất, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đa dạng hoá, đa phương hoá hội nhập sâu rộng, đi cùng với giữ gìn bản sắc dân tộc

Thứ hai, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, các quyền lợi chính đáng của các nước phải tuân theo luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc

Thứ ba là kiến tạo hoà bình. Đối với nhân dân, hoà bình là vô cùng quý báu. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, đóng vai trò xây dựng cho cộng đồng quốc tế.

Thứ tư, với thế ngoại giao chiến lược Việt Nam, với đường lối Đảng và Nhà nước như hiện nay, chúng ta sẽ có nền tảng phát triển mạnh hơn, cao hơn và xa hơn nữa. Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh toàn thế giới.

Tại buổi lễ, tự hào với 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam,nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh cuộc đàm phán tại Paris là sự kiện quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành ngoại giao. Ngày nay, chúng ta đã có hoà bình, độc lập và thống nhất. 

“Tôi tin rằng, với truyền thống 80 năm, ngành ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của đất nước, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin chúc ngành ngoại giao tiếp tục phát triển với nhiều thành tích”, bà Nguyễn Thị Bình nói.

Cũng tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.