Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I:

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn

THÙY TRANG

VHO - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là dấu mốc bản lề, khởi đầu giai đoạn phát triển mới của Thành phố hợp nhất, hướng tới “siêu đô thị quốc tế” năng động, sáng tạo, dẫn dắt tăng trưởng quốc gia.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 1
Pano chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại các khu vực trung tâm TP.HCM

Sáng mai 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra phiên trù bị. Cả ngày 14.10 và sáng 15.10, các đại biểu tham dự phiên chính thức và phiên bế mạc.

Phiên khai mạc Đại hội vào sáng 14.10 sẽ được truyền hình trực tiếp tại bốn điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TP.HCM và ba điểm cầu khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và đặc khu Côn Đảo. 

Tầm nhìn chiến lược của Thành phố hợp nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là dấu mốc quan trọng, khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố hợp nhất – một “siêu đô thị quốc tế” được định hướng trở thành đầu tàu lan tỏa phát triển cho cả vùng và cả nước.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 2
Trước thềm Đại hội, sáng nay 12.10, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM). Ảnh: QUỐC THANH

Đại hội lần này quy tụ 550 đại biểu chính thức, trong đó có 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, đại diện cho hơn 13,6 triệu người dân, gần 7,3 triệu lao động, hàng triệu đảng viên, cán bộ, công nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ của Thành phố.

Đáng chú ý, đây là Đại hội đầu tiên trong cả nước không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Mỗi đại biểu được trang bị máy tính bảng để truy cập hệ thống tài liệu, chương trình, báo cáo và thực hiện biểu quyết điện tử. Cách làm này thể hiện tinh thần chuyển đổi số, hiện đại và tiết kiệm, phù hợp với hình ảnh một đô thị thông minh – năng động – tiên phong trong cải cách hành chính.

Sau hợp nhất, TP.HCM có diện tích 6.773 km², dân số hơn 13,6 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hợp nhất đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tương đương 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP quốc gia.

Nếu loại trừ dầu khí tại Bà Rịa – Vũng Tàu, con số này vẫn đạt hơn 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc. Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động.

GRDP bình quân đầu người của TP.HCM năm 2025 ước đạt 220 triệu đồng, tương đương 8.944 USD, gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách nhà nước của Thành phố dự kiến đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách khoảng 248.000 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng chi cả nước.

Những con số này khẳng định tầm quan trọng tài khóa đặc biệt của Thành phố trong cơ cấu ngân sách quốc gia.

Hoạt động thương mại đối ngoại cũng duy trì nhịp độ sôi động, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 181,5 tỷ USD, chiếm 23,1% tổng kim ngạch cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 89,5 tỷ USD, nhập khẩu 92,0 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 640.700 tỷ đồng, tương đương 17,4% tổng vốn đầu tư xã hội toàn quốc. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt khoảng 1.679 nghìn tỷ đồng, tương đương 26% cả nước, phản ánh sức mua lớn, hệ thống phân phối phát triển mạnh và năng lực tiêu dùng hàng đầu của Việt Nam.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 4
Đoàn đại biểu tham quan và trải nghiệm tuyến Metro số 1. Ảnh: QUỐC THANH

Sự hợp nhất này là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, kết nối hạ tầng, tăng sức hút đầu tư và nâng tầm vị thế quốc tế.

Đây cũng là sự tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động nhất hội tụ, hướng tới mục tiêu “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”, nằm trong top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, kết nối hạ tầng và nâng tầm vị thế quốc tế, Thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn.

Ngoài ra, thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa - xã hội, đặt ra yêu cầu Thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 5
Biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền chào mừng Đại hội

Trọng trách kiến tạo giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ I mang trọng trách hoạch định chiến lược phát triển toàn diện, hiện đại, bền vững cho không gian đô thị – công nghiệp – dịch vụ mới của Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM xác định rõ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tri thức – sáng tạo. Thành phố hướng đến vị thế đô thị dẫn dắt, đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 6
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: QUỐC THANH

Trong giai đoạn 2025–2030, TP.HCM tập trung vào ba hướng đột phá chiến lược.

Trước hết là tái cấu trúc công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào các ngành mũi nhọn như bán dẫn, robot, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học; phát triển hệ thống trung tâm R&D tầm khu vực, hình thành nền công nghiệp sáng tạo gắn với đổi mới tri thức.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được xác định là hạt nhân thúc đẩy kinh tế tri thức, khởi nghiệp và thị trường vốn. Đầu tư hạ tầng giao thông thông minh, kết nối vùng, đặc biệt là các tuyến metro, đường sắt liên vùng, cao tốc và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tạo động lực mở rộng không gian phát triển hướng ra biển.

Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khởi công giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đẩy nhanh dự án Khu đô thị biển Cần Giờ và nâng cấp các đô thị vệ tinh như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phú Mỹ – hình thành mạng lưới đô thị đa cực.

GRDP tăng trưởng bình quân 10–11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000–15.000 USD; kinh tế số chiếm 30–40% GRDP; chỉ số HDI trên 0,8; 95% dân số có bảo hiểm y tế vào năm 2026 và đạt bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 7
Dòng phương châm của đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo" được gấp rút hoàn thành

Về môi trường đô thị, thành phố đặt mục tiêu thu gom 80% nước thải, xử lý đạt chuẩn 45%; 90% rác thải sinh hoạt xử lý bằng công nghệ mới; xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội, di dời 50% nhà ven kênh rạch. Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, phấn đấu giảm 5% tội phạm và tai nạn giao thông mỗi năm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng: 100% tổ chức cơ sở đảng thực hiện chuyển đổi số hiệu quả; 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3–4%/năm; mỗi cấp ủy có ít nhất một mô hình “Dân vận khéo”.

Ba chương trình trọng điểm gồm: hoàn thiện thể chế và chính sách, phát triển hạ tầng – kết nối vùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là trụ cột cho một giai đoạn phát triển mới, đặt nền móng để TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế – văn hóa – sáng tạo của cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 mang chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới”.

Đây là dấu mốc bản lề, thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong hành trình phát triển sáng tạo, hội nhập và khẳng định vị thế một đô thị tầm quốc tế.

Đại hội của tầm nhìn mới và trách nhiệm lớn - ảnh 8
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến Đền thờ tưởng niệm các Vua Hùng để dâng hoa, dâng hương trước thềm Đại hội vào sáng 12.10. Ảnh: QUỐC THANH