Đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long): Không quan tâm đến văn hóa thì phát triển kinh tế là vô nghĩa
VH- Trong phiên thảo luận sáng 25.5 của Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ cùng những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên có một số ý kiến tỏ ra lo ngại về vấn đề đạo đức, văn hóa trong xã hội ta hiện nay.

Đại biểu Lưu Thành Công cho rằng không quan tâm đến văn hóa thì phát triển kinh tế là vô nghĩa
Theo đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long), có ý kiến cử tri bình luận rằng việc phát triển kinh tế của chúng ta chưa song hành với văn hóa. Đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu nhiều hơn đến vấn đề này. Cử tri kiến nghị cần tuyên truyền, giáo dục để xây dựng văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đây là yêu cầu bức xúc hiện nay khi mà những vấn đề về đạo đức đang bị xói mòn, rạn nứt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong xã hội.
“Kinh tế có phát triển đến mấy mà không quan tâm đến văn hóa thì chúng ta cũng tự làm mất mình, việc phát triển kinh tế là vô nghĩa. Nếu văn hóa, đạo đức được quan tâm, được phát triển tốt thì có thể khắc phục được nhiều hiện tượng tiêu cực trong mối quan hệ giữa người với người, khắc phục được bệnh vô cảm, giảm tệ nạn xã hội, việc quản lý Nhà nước sẽ nhẹ nhàng hơn", đại biểu Lưu Thành Công nói.
Đánh giá cao thành tích phát triển kinh tế năm 2017 và đầu năm 2018, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cũng chia sẻ những điểm tích cực về kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng "làm nức lòng người dân" trong thời gian qua. Tuy nhiên đại biểu Cầu lại mong ước kinh tế phát triển như ngày nay còn đạo đức xã hội lại như ngày xưa.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu mong ước kinh tế phát triển như ngày nay còn đạo đức lại như ngày xưa
Đại biểu Cầu cho rằng từ thực tiễn cuộc sống, cử tri đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ cần phải làm nhiều hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn các vấn đề bức xúc. Đề cập đến vấn đề đạo đức, kỷ cương phép nước, ông Cầu nói thời gian gần đây vẫn xảy ra những chuyện động trời khó tin, mất nhân tính như lấy than củi trẻ làm thuốc trị ung thư, cà phê nhuộm pin, cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng, thảm án chết nhiều người…
“Cử tri lo lắng và tâm tư rằng ước gì đời sống kinh tế vật chất được như ngày nay, còn đạo đức xã hội được như ngày xưa”, từ đó đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị cần phải có biện pháp xử lý cứng rắn, mạnh tay, trừng trị các hành vi mất nhân tính.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) cho rằng bất kỳ một xã hội nào, đặc biệt là với các xã hội hiện đại, văn minh thì đều coi trọng 2 vế là sự phát triển của kinh tế và văn hóa, đạo đức.
“Nếu chúng ta chỉ tập trung phát triển kinh tế mà không quan tâm đến văn hóa thì sẽ gây mất ổn định xã hội, tạo ra xu thế người dân coi thường luật pháp và tệ nạn xã hội sẽ phát triển. Như vậy sẽ không còn tính ổn định của xã hội. Các nước phát triển đều đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp, của công dân, phải tôn trọng luật pháp và phải có những ứng xử chuẩn mực về văn hóa, đạo đức. Vì thế bên cạnh việc phát triển văn hóa phải quan tâm đến phát triển văn hóa, chú trọng khâu tuyên truyền, giáo dục, thậm chí là tăng các chế tài để chấn chỉnh vấn đề đạo đức trong xã hội hiện nay”, đại biểu Tùng nói.
Cũng liên quan đến vấn đề văn hóa, đạo đức, đại biểu Triệu Thế Hùng lại đề cập đến vấn đề thụ hưởng văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp hiện nay. Ông Hùng cho rằng có một thực tế là 4 triệu công nhân đang làm việc tại hơn 300 khu công nghiệp hiện nay còn nhiều hạn chế trong việc thụ hưởng văn hóa. Vì thế đại biểu Hùng kiến nghị các giải pháp để giúp cho công nhân tại các khu công nghiệp đảm bảo được về thu nhập và có thời gian thụ hưởng văn hóa, tái tạo lại sức lao động…
Thu Sâm

RSS