Chuyến công tác của Chủ tịch nước thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương
VHO - Chiều 24.9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố New York, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 21 đến 24.9.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước đã tham dự phiên họp chung cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Đồng thời, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tham dự các phiên họp, đặc biệt tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng với thông điệp xuyên suốt “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”, trong đó nhấn mạnh 80 năm qua, Liên Hợp Quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước khẳng định 80 năm qua, Liên Hợp Quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuy vậy, thế giới hiện nay đang đối mặt với những thách thức gay gắt chưa từng có như xung đột, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, cạnh tranh chiến lược nước lớn, chủ nghĩa đơn phương, sự suy giảm mạnh về cam kết chính trị và nguồn lực.
Theo đó, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đề cao chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, với Liên Hợp Quốc là trung tâm.
Khẳng định hòa bình vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện tiên quyết cho xây dựng tương lai ổn định, công bằng, dân chủ và phát triển thịnh vượng, Chủ tịch nước kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đề cao văn hóa hòa bình thông qua xây dựng lòng tin, đoàn kết quốc tế, đối thoại, tôn trọng khác biệt, Chủ tịch nước kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, bảo vệ thường dân, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo tại các vùng xung đột, đánh giá cao việc nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine, kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine, đề nghị Hoa Kỳ gỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố.
Chủ tịch nước đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, trong đó Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giữ vị trí trung tâm ở châu Á - Thái Bình Dương, tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm, bền vững; thúc đẩy Thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia - Thái Lan, triển khai Đồng thuận 5 điểm về Myanmar và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Để kiến tạo tương lai bền vững, Chủ tịch nước kêu gọi tiến hành cải tổ các thể chế đa phương quản trị toàn cầu, nhất là Liên Hợp Quốc và các thể chế tài chính - tiền tệ quốc tế, để thích ứng tốt hơn, bảo đảm công bằng, minh bạch, hoạt động đồng bộ, hiệu quả, hiệu lực hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các quốc gia và của mọi người dân.
Nhằm tối ưu hóa mô hình phát triển bền vững dựa trên nền tảng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Chủ tịch nước nhấn mạnh các quốc gia cần xây dựng chiến lược tổng thể, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng công nghệ xanh, đặc biệt cần tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ và huy động tài chính xanh, các nước phát triển cần chia sẻ, chuyển giao công nghệ cho các nước đang và chậm phát triển, đồng thời cần bảo đảm quá trình chuyển đổi xã hội phải lấy con người làm trung tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ câu chuyện của một nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, nỗ lực vượt bậc trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Mặc dù còn nhiều hạn chế cần khắc phục, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược để trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao; thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh và hạnh phúc.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả các quốc gia để gánh vác các trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân.
Chia sẻ câu chuyện của một nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh và đang vươn lên, phấn đấu trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh và hạnh phúc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả các quốc gia để gánh vác các trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân.
Cùng với đó, Chủ tịch nước đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc như Tổng Thư ký LHQ António Guterres; Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock; Thủ tướng Áo Christian Stocker; Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov; Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa; Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan…

Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Hoa Kỳ; gặp mặt bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu; dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ từng tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam, gặp mặt cán, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York.
Các hoạt động đã khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam với các nước nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.