Chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
VHO - Sáng 28.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm rà soát công tác tổ chức các đội diễu binh, diễu hành quần chúng, xếp hình trong tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025).

Buổi làm việc được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 12-QĐ/BCĐTW ngày 10.6.2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong giai đoạn 2023–2025.
Trong đó, Bộ VHTTDL được giao phối hợp tổ chức các hoạt động diễu binh, diễu hành quần chúng và xếp hình trong tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ VHTTDL đã làm việc trực tiếp với các trường đào tạo chuyên ngành thể dục thể thao như Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
Theo kế hoạch, sinh viên hai trường sẽ tham gia đội hồng kỳ danh dự trong khối diễu hành và xếp hình tại lễ kỷ niệm.
Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc, cho biết: Nhà trường đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai gồm các bộ phận chuyên môn, tổ phục vụ và ban quản lý sinh viên.
Đồng thời, sinh viên đã được huy động và bắt đầu chuẩn bị cho công tác tập luyện.
Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân lịch sử và khẳng định bản lĩnh, khí phách dân tộc”.
Đồng thời Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng yêu cầu các thành viên tham gia phải đảm bảo đầy đủ về sức khỏe, thời gian luyện tập và chất lượng biểu diễn trong suốt quá trình tham gia hợp luyện và trình diễn tại lễ kỷ niệm.
Bộ VHTTDL đề nghị các cơ sở đào tạo chuẩn bị đầy đủ phương tiện đi lại, cử đủ số lượng thành viên theo yêu cầu và gửi danh sách cán bộ, sinh viên tham gia về Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, cần thiết lập đầu mối liên lạc để thuận lợi trong phối hợp tổ chức, giám sát tập luyện và xử lý các tình huống phát sinh.
Việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm không chỉ là dịp thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam trên hành trình phát triển đất nước.
Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.