Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Trung Quốc
VHO - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc từ ngày 11 – 15.10.2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tổng thể quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 năm nay diễn ra rất tốt đẹp, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Trong chuyến thăm, hai bên ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực về kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.
Trước thềm chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm diễn ra khi Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 trong năm đầu tiên.
Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 4.2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4.2026.
Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.
Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Sau Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31.8.2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn. Những định hướng được lãnh đạo cấp cao xác lập cần được tiếp nối bằng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Đây là đóng góp riêng, thiết thực của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ hai nước.
Cũng theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, một chuyển biến đáng lưu ý là không gian hợp tác đang mở rộng sang những lĩnh vực gắn với tương lai phát triển của mỗi nước: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực... Hai bên cùng quan tâm đến việc kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, phát triển năng lực công nghiệp và sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả.
Cùng với đó, hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Hai bên đang tích cực triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 và các hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.
Những kết quả đó cho thấy những nhận thức chung, định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đang ngày càng được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Đề cập vai trò của hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc cũng như những kỳ vọng đối với chuyến thăm lần này, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định: Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước.
Trên cơ sở đó, tôi kỳ vọng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đạt được những kết quả thiết thực trên 4 phương diện:
Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.
Thứ hai, nâng tầm và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. Thông qua Phiên họp lần thứ hai, hai bên sẽ rà soát kết quả triển khai các nội dung đã thống nhất, xác định những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển.
Thứ ba, phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tạo dựng hành lang pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác thực chất giữa hai nước; kịp thời nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
Thứ tư, tăng cường giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội/Nhân Đại, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ quan lập pháp địa phương và nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của lãnh đạo hai nước và sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội Việt Nam, Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chuyến thăm sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc”, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định.

RSS