Chủ tịch nước đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Chiều 30.5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026.

Theo Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26.5.2026, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết, đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình đẳng.

Chủ tịch nước đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù - ảnh 1
Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực tiễn những năm qua cho thấy các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, người được đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Quyết định cũng nêu rõ các điều kiện được đề nghị đặc xá. Trong đó, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trả lời câu hỏi về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cùng với việc thực hiện công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại các cơ sở giam giữ, Bộ Công an đã chủ động tham mưu, triển khai các chính sách, quy định về tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù được lực lượng công an cơ sở phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Nhiều trường hợp được các cơ sở, doanh nghiệp tuyển dụng; nhiều người chủ động làm ăn kinh tế, mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho người khác.

Đặc biệt, sau khi triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đến nay đã có trên 15.000 trường hợp được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền hơn 1.300 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an vừa tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Nghị định 49 và 2 năm thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, công tác này đã được các ngành, các cấp và công an cơ sở triển khai nghiêm túc, góp phần hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống.

Với trách nhiệm của ngành Công an, Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định, hạn chế nguy cơ tái phạm.