Ngày này năm xưa:

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (1945)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 18.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa, khi thời cơ giành chính quyền đã đến. Cùng ngày này qua các thời kỳ, nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đáng chú ý cũng được ghi dấu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (1945) - ảnh 1
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước được truyền đi khắp nơi trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Ảnh: Hochiminh.vn

Theo nguồn tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh và TTXVN, ngày 18.8.1945, sau khi Quốc dân Đại hội Tân Trào thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa gửi quốc dân, đồng bào.

Trong thư, Người khẳng định: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến”, đồng thời kêu gọi toàn quốc đồng bào đứng lên, đem sức mình tự giải phóng cho mình. Người nhấn mạnh thời cơ đã đến và không thể chậm trễ.

Bức thư được viết trong những ngày quyết định của Cách mạng Tháng Tám, khi thời cơ giành chính quyền đã xuất hiện và phong trào Tổng khởi nghĩa đang lan rộng.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thể hiện quyết tâm nắm bắt thời cơ lịch sử, vừa truyền đi lời hiệu triệu hành động tới đồng bào cả nước, góp phần tạo khí thế thống nhất cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

Một số tỉnh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám

Ngày 18.8.1945, một số tỉnh theo địa giới cũ, gồm Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam được xác định giành chính quyền tại tỉnh lỵ.

Ngoài các địa phương nói trên, Mỹ Tho (cũ) giành chính quyền sau đó, vào ngày 24.8.1945.

Tại nhiều nơi, các tổ chức Đảng và Việt Minh đã chủ động chớp thời cơ, lãnh đạo quần chúng nổi dậy giành chính quyền khi Tổng khởi nghĩa đang lan rộng.

Những thắng lợi liên tiếp tại các địa phương tạo thêm khí thế, thúc đẩy phong trào Tổng khởi nghĩa phát triển nhanh chóng trên phạm vi cả nước.

Chiến thắng Vạn Tường

Ngày 18.8.1965, trận Vạn Tường tại Quảng Ngãi bắt đầu, trong cuộc hành quân mang mật danh “Starlite” của quân đội Mỹ.

Các lực lượng Mỹ huy động lực lượng lớn, phối hợp bộ binh, thiết giáp, hải quân và không quân nhằm đánh vào lực lượng chủ lực của Quân giải phóng tại khu vực Bình Sơn.

Trận đánh kéo dài đến ngày 19.8.1965. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đây là trận đánh lớn đầu tiên lực lượng chủ lực Quân giải phóng miền Nam trực tiếp đối đầu và đánh thắng một đơn vị quân chiến đấu Mỹ.

Chiến thắng Vạn Tường trở thành một dấu mốc quan trọng trên chiến trường miền Nam, góp phần củng cố niềm tin và cổ vũ phong trào chống quân Mỹ tại nhiều chiến trường sau đó.

Bộ tem về động vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Ngày 18.8.2018, tại Gia Lai, bộ tem “Động vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh” được phát hành theo nghi thức đặc biệt.

Bộ tem gồm 4 mẫu và 1 bloc, giới thiệu hình ảnh các loài động vật đặc hữu, quý hiếm của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh như khướu Kon Ka Kinh, bò sát Ô rô Natalia, mang Trường Sơn và ve sầu đầu dài đen.

Theo Bưu điện Việt Nam, việc phát hành bộ tem nhằm giới thiệu giá trị đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, đồng thời tuyên truyền công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Bộ tem trở thành một phương thức quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đa dạng sinh học và tiềm năng du lịch của vùng Bắc Tây Nguyên.

Không gian văn hóa đọc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 18.8.2025, “Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám” chính thức ra mắt tại Gò Kim Châu - Hồ Văn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đây là mô hình thư viện mở phục vụ miễn phí cộng đồng, hướng tới kết nối di sản, tri thức và cộng đồng, đồng thời lan tỏa tình yêu sách và tinh thần học tập suốt đời.

Nhà xuất bản Hà Nội cùng các đơn vị xuất bản, phát hành đóng góp gần 1.000 đầu sách, trong đó có “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Hoạt động đọc sách được đưa vào không gian Hồ Văn, tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa, giúp công chúng, nhất là người trẻ, tiếp cận lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của Thăng Long - Hà Nội.

Ngày sinh nghệ sĩ, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị

Ngày 18.8.1920 là ngày sinh của nghệ sĩ, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, tên thật Phùng Thị Cúc.

Bà đến với nghệ thuật tạo hình khi đã 40 tuổi nhưng nhanh chóng xây dựng một phong cách riêng. Ngôn ngữ điêu khắc của Điềm Phùng Thị dựa trên việc lắp ghép, biến tấu các ký hiệu hình học, tạo nên những hình tượng giàu tính biểu đạt.

Các tác phẩm như “Hạnh phúc”, “Ông quan”, “Cau trầu” thể hiện rõ phong cách này.

Điềm Phùng Thị để lại dấu ấn đặc biệt trong nghệ thuật điêu khắc thế giới và dành phần lớn di sản nghệ thuật cho Huế. Những tác phẩm của bà hiện là một phần quan trọng trong đời sống mỹ thuật, văn hóa của thành phố.

Bảo tàng Tưởng niệm 11.9 đóng cửa

Ngày 18.8.2022, Bảo tàng Tưởng niệm 11.9 (9.11 Tribute Museum) tại khu Hạ Manhattan, New York, thông báo đóng cửa không gian trưng bày sau hơn 15 năm hoạt động.

Bảo tàng được thành lập năm 2006 bởi Hiệp hội các gia đình nạn nhân vụ tấn công 11.9, tập trung kể lại câu chuyện về thảm họa qua ký ức của những người sống sót, thân nhân nạn nhân, lực lượng cứu hộ và cộng đồng.

Bảo tàng phải đóng cửa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến lượng khách và nguồn thu sụt giảm nghiêm trọng. Sau khi đóng cửa không gian vật lý, tổ chức tiếp tục duy trì các chương trình giáo dục và nội dung nhân chứng trên nền tảng trực tuyến.

Alain Delon - biểu tượng điện ảnh Pháp qua đời

Ngày 18.8.2024, Alain Delon, một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh Pháp và châu Âu, qua đời tại nhà riêng ở Pháp, hưởng thọ 88 tuổi.

Sinh năm 1935, Delon nổi tiếng từ thập niên 1960 với những vai diễn trong nhiều tác phẩm kinh điển như Purple Noon (1960) và Le Samoura (1967).

Sự nghiệp của ông kéo dài nhiều thập niên, đưa Alain Delon trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Pháp thế kỷ XX.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi tưởng niệm Alain Delon gọi ông là một “huyền thoại” của điện ảnh Pháp và quốc tế, khẳng định dấu ấn sâu đậm của nam diễn viên trong lịch sử nghệ thuật thứ bảy.