Ngày này năm xưa:
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đặt Huân chương Kháng chiến
VHO - Ngày 20.8.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 216-SL đặt Huân chương Kháng chiến. Cũng vào ngày này, nhiều sự kiện đáng chú ý diễn ra trong lịch sử Việt Nam và thế giới, từ ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chuyến bay đầu tiên do tổ bay hoàn toàn người Việt thực hiện đến sự ra đời của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đặt Huân chương Kháng chiến

Ngày 20.8.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 216-SL đặt “Huân chương Kháng chiến”.
Theo tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Sắc lệnh quy định việc thưởng Huân chương Kháng chiến cho nhân viên các cơ quan Chính phủ, nhân dân hoặc đoàn thể có công với quân đội, các tổ chức quốc phòng và kháng chiến. Huân chương gồm ba hạng: Nhất, Nhì và Ba.
Đây là một trong những văn bản quan trọng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặt cơ sở cho việc ghi nhận, tôn vinh những đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến.
Theo tư liệu của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng ngày, Người còn ký các sắc lệnh liên quan đến công tác quốc phòng và đào tạo cán bộ y tế, cho thấy yêu cầu củng cố lực lượng phục vụ kháng chiến được đặc biệt chú trọng trong giai đoạn này.
138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ngày 20.8.1888, Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh tại cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, An Giang.
Từ một người thợ máy, Người sớm tham gia phong trào công nhân, phong trào yêu nước và trở thành một trong những chiến sĩ lớp đầu của phong trào công nhân Việt Nam. Chủ tịch Tôn Đức Thắng có gần 70 năm hoạt động cách mạng, giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước.
Năm 2026, An Giang kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2026). Đây cũng là dịp ôn lại những cống hiến của một nhà lãnh đạo mẫu mực, người chiến sĩ cộng sản kiên trung và người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Ban Âm nhạc Giải phóng quân” ra đời
Ngày 20.8.1945, “Ban Âm nhạc Giải phóng quân” được thành lập, tiền thân của Đoàn Nghi lễ Quân đội.
Theo Bộ Quốc phòng, từ sự kiện này, ngày 20.8 trở thành ngày truyền thống của Đoàn Nghi lễ Quân đội. Ban Âm nhạc Giải phóng quân sau đó phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời mang âm nhạc đến các đơn vị, mặt trận, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân.
Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã tham gia nhiều sự kiện chính trị, quân sự quan trọng, từ lễ đón nguyên thủ quốc gia, lễ Quốc tang đến các cuộc diễu binh, duyệt binh và nghi lễ đối ngoại quốc phòng.
Phi công Việt Nam lần đầu bay trên bầu trời Tổ quốc
Ngày 20.8.1958, tổ bay gồm Đinh Tôn, Hoàng Liên và Đinh Huy Cận thực hiện chuyến bay lịch sử tại Hà Nội. Đinh Tôn là lái chính, Hoàng Liên phụ lái và Đinh Huy Cận làm nhiệm vụ dẫn đường.
Sự kiện được các tài liệu lịch sử trong nước ghi nhận là lần đầu tiên phi công Việt Nam cất cánh bay lên bầu trời Tổ quốc. Chuyến bay đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng không quân Việt Nam trong những năm đầu xây dựng.
Điểm đáng chú ý là chỉ một thời gian ngắn sau đó, lực lượng phi công Việt Nam từng bước trưởng thành, tham gia chiến đấu và trở thành một bộ phận quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất
Từ ngày 20 - 23.8.1981, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội.
Đại hội nhằm biểu dương những đóng góp của thiếu nhi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có 410 đại biểu tham dự, trong đó 305 cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho khoảng 3 triệu cháu ngoan Bác Hồ và 53.000 chi đội mạnh trên cả nước.
Sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác thiếu nhi sau ngày đất nước thống nhất, đồng thời tạo diễn đàn để biểu dương những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ra mắt
Ngày 20.8.2008, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (VIOLE) tổ chức lễ ra mắt tại Hà Nội, trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Viện được thành lập nhằm nghiên cứu lý luận về từ điển học, bách khoa thư; tổ chức biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam, từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, thuật ngữ và các loại từ điển tiếng Việt, từ điển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.
Sự ra đời của viện góp phần xây dựng cơ sở nghiên cứu và tổ chức biên soạn các công trình từ điển, bách khoa thư phục vụ đời sống khoa học, giáo dục và xã hội.
Nhà văn Hoàng Ngọc Phách - tác giả “Tố Tâm” chào đời
Ngày 20.8.1896, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Hoàng Ngọc Phách, bút hiệu Song An, ra đời.
Ông là một trong những cây bút có vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, “Tố Tâm”, được xem là một dấu mốc của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại và tạo ảnh hưởng đáng kể đối với văn học lãng mạn sau đó.
Hoàng Ngọc Phách qua đời ngày 24.11.1973 tại Hà Nội. Báo Công Thương cũng xác nhận ngày sinh 20.8.1896 và quá trình hoạt động giáo dục, nghiên cứu văn học của ông.
Công ước Lao động hàng hải chính thức có hiệu lực
Ngày 20.8.2013, Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC, 2006) chính thức có hiệu lực.
Được ILO thông qua ngày 23.2.2006, Công ước thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu về điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên, từ hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi đến chăm sóc y tế, ăn ở và an toàn lao động. ILO coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống pháp luật hàng hải quốc tế.
Việt Nam là một trong những quốc gia sớm phê chuẩn Công ước. Khi MLC 2006 có hiệu lực, Việt Nam là quốc gia thứ 37 phê chuẩn văn kiện này.
Tiền thân của NFL được hình thành
Ngày 20.8.1920, đại diện một số đội bóng chuyên nghiệp của Mỹ họp tại Canton, bang Ohio, thống nhất thành lập Hiệp hội Bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ, đặt nền móng cho tổ chức sau này trở thành Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL).
Theo Pro Football Hall of Fame, cuộc họp nhằm xây dựng một tổ chức chung, góp phần đưa bóng bầu dục chuyên nghiệp vào khuôn khổ và tạo sự ổn định cho các đội bóng.
Ngày 17.9.1920, tổ chức này tiếp tục họp và được đổi tên thành Hiệp hội Bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ. Đến năm 1922, tổ chức chính thức mang tên Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL). Vì vậy, ngày 20.8.1920 được xem là dấu mốc hình thành tiền thân của NFL, chứ chưa phải ngày giải đấu này chính thức ra đời.

RSS