Ngày này năm xưa:

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh của hơn 25 vạn người tại Quảng trường Ba Đình

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 23.7.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự cuộc mít tinh của trên 25 vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, nhân kỷ niệm 7 năm ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương. Từ dấu mốc lịch sử này, cùng nhìn lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra vào ngày 23.7 trong các năm khác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh của hơn 25 vạn người tại Quảng trường Ba Đình - ảnh 1
Ngày 1.1.1955, hàng chục vạn nhân dân thủ đô đã tổ chức mít tinh và tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Ảnh minh hoạ

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh của hơn 25 vạn người tại Quảng trường Ba Đình (*)

Ngày 23.7.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự cuộc mít tinh của trên 25 vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, nhân kỷ niệm 7 năm ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Phát biểu tại cuộc mít tinh, Người nhấn mạnh sức mạnh của đoàn kết, kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết, đồng thời tăng cường đoàn kết với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Người khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh” và bày tỏ tin tưởng với sức mạnh đoàn kết rộng lớn, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai.

Kết thúc cuộc mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị mọi người cùng hát bài “Kết đoàn”.

(*) Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh (mục Biên niên tiểu sử), TTXVN, Báo Đại biểu nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh của hơn 25 vạn người tại Quảng trường Ba Đình - ảnh 2
Sự kiện được ghi lại trên Trang thông tin điện tử của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình

Ngày mất nhà hoạt động cách mạng Hồ Tùng Mậu

Ngày 23.7.1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên thật là Hồ Bá Cự, hy sinh khi đang trên đường đi công tác tại Khu IV, sau khi trúng đạn máy bay Pháp. Đồng chí sinh ngày 15.6.1896 tại Nghệ An.

Trong 31 năm hoạt động cách mạng, có 14 năm bị thực dân đế quốc giam cầm, đồng chí Hồ Tùng Mậu là cán bộ tiền bối kiên trung, tận tụy, gắn bó với quần chúng và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Hay tin đồng chí hy sinh, ngày 1.8.1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời điếu, bày tỏ niềm tiếc thương người đồng chí lâu năm, người cộng sự gần gũi và đắc lực: “Mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy, Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành và tôi mất một người anh em chí thiết…”. (**)

(**) Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh (mục Biên niên tiểu sử).

Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

Ngày 23.7.1980, Trung tá, phi công Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Gorbatko thực hiện chuyến bay lịch sử trên tàu Soyuz 37 từ sân bay vũ trụ Baikonur.

Chuyến bay kéo dài đến ngày 31.7.1980, đưa Phạm Tuân trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Trong thời gian trên quỹ đạo, hai nhà du hành thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học, hoàn thành 142 vòng quanh Trái đất và Phạm Tuân chụp ảnh lãnh thổ Việt Nam từ không gian.

Chuyến bay là dấu mốc quan trọng của ngành khoa học - công nghệ Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô.

Khởi công cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 23.7.2009, cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được khởi công xây dựng tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh.

Cụm tượng được đặt tại khu vực phía dưới tháp chuông, tái hiện hình ảnh 10 nữ thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ thông đường. Hình tượng các nhân vật được xây dựng dựa trên di ảnh của 10 nữ thanh niên xung phong đã hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Công trình góp phần khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, lòng yêu nước và sự hi sinh của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cụm tượng được khánh thành ngày 19.8.2010.

Hà Tĩnh khánh thành Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Làng K130

Ngày 23.7.2023, Hà Tĩnh tổ chức khánh thành Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Làng K130, ghi dấu tinh thần chiến đấu và sự hi sinh của người dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1968, trước yêu cầu bảo đảm tuyến đường vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam, người dân làng Hạ Lội đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, hiến đất, mở đường với tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”.

Từ hành động đó, làng Hạ Lội được gọi là Làng K130. Năm 2006, di tích được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.  

William Austin Burt được cấp bằng sáng chế cho thiết bị tiền thân máy chữ

Ngày 23.7.1829, nhà phát minh người Mỹ William Austin Burt được cấp bằng sáng chế cho “Typographer”, thiết bị được xem là một trong những tiền thân của máy đánh chữ hiện đại.

Thiết bị sử dụng một cần gạt và hệ thống ký tự để tạo chữ trên giấy. Mặc dù không có thiết kế bàn phím như máy đánh chữ phổ biến về sau, “Typographer” được ghi nhận là một bước phát triển quan trọng trong lịch sử công nghệ cơ khí dùng để tạo văn bản.

Trước đó, năm 1714, nhà phát minh người Anh Henry Mill từng được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị được mô tả có khả năng tạo ra các ký tự trên giấy. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy thiết bị này đã được chế tạo thành công.