Bộ VHTTDL tri ân gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

QUỲNH HOA

VHO - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 24.7, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, hiện cư trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Chuyến thăm là hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của lãnh đạo Bộ VHTTDL, nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và thân nhân người có công với cách mạng.

Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; bà Tô Linh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

Bộ VHTTDL tri ân gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Vũ Thị Vân – vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ cũng như những cống hiến thầm lặng của thân nhân người có công.

Đồng thời, ông mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp công lao to lớn, hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, Đoàn đã thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái.

Bộ VHTTDL tri ân gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - ảnh 2
Thứ trưởng Tạ Quang Đông ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân gia đình liệt sĩ

Bà Vũ Thị Vân gửi lời cảm ơn sâu sắc trước trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL. Bà chia sẻ, trong suốt những năm qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước và đơn vị công tác của liệt sĩ – đây là nguồn động viên to lớn đối với gia đình.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bái, sinh năm 1945, quê gốc tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), từng là học sinh trung học phổ thông khi tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quân khu V. Trên chiến trường, đồng chí luôn dũng cảm, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong một trận chiến ác liệt, ông bị thương nặng và được đưa về điều trị tại các bệnh viện quân đội.

Bộ VHTTDL tri ân gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - ảnh 3
Đoàn công tác của Bộ VHTTDL tri ân những đóng góp, công hiến của những thế hệ ông, cha đi trước

Sau khi hòa bình lập lại, đồng chí tiếp tục công tác tại Học viện Chính trị quân sự. Dù mang trong mình thương tật chiến tranh, ông vẫn vượt qua đau đớn, kiên cường chiến đấu với bệnh tật, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Trong quá trình công tác và giảng dạy, ông luôn được đồng nghiệp và học viên quý trọng, tin yêu.

Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Xuân Bái đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen. Do vết thương chiến tranh tái phát và lâm bệnh nặng, ông đã qua đời vào năm 1983 và được công nhận là liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2020.