Bộ VHTTDL liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức lễ hội đầu năm

VH- Trong ba ngày đầu tiên ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu xuân, Bộ VHTTDL đã liên tiếp ban hành bốn công văn chỉ đạo, yêu cầu các địa phương trên toàn quốc siết chặt công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm.

Bộ VHTTDL liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức lễ hội đầu năm - Anh 1

 Lễ hội Chùa Hương Ảnh: QUANG CẢNH

Mang tính bao trùm, tại Công văn số 91/VHCS- QLHĐLH ban hành ngày 21.2 gửi Sở VHTTDL, Sở VH&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội. “Ở một số lễ hội, di tích vẫn còn xảy ra hiện tượng đổi tiền lẻ, rải tiền lẻ, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định, đốt nhiều đồ mã, vàng mã, hương, nến gây tốn kém, lãng phí, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ mất an toàn trong di tích và lễ hội…”, theo Cục Văn hóa cơ sở.

Yêu cầu Sở VHTTDL, Sở VH&TT các tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức ứng xử văn minh của người tham gia lễ hội: Trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của di tích và lễ hội. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Đáng chú ý, ngay từ đầu mùa lễ hội, nhằm kiên quyết khẳng định quan điểm xóa bỏ hiện tượng thương mại hóa trong các lễ hội chọi trâu, trong hai ngày 20-21.2 (mùng 5, 6 tháng Giêng Tết Mậu Tuất), Cục Văn hóa cơ sở liên tục ban hành các văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tổ chức đối với các lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và xã Hải Lựu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

“Trong hai công văn, Bộ chỉ đạo BTC hai lễ hội chọi trâu Phù Ninh, Hải Lựu không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội và không giao cho các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức chọi trâu. Nếu để xảy ra những hiện tượng này, đề nghị các Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc yêu cầu tạm dừng việc tổ chức lễ hội theo thẩm quyền…”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho biết.

Bên cạnh đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát công tác tổ chức hội chọi trâu xã Phù Ninh, xã Hải Lựu đảm bảo đúng hồ sơ đã được phục dựng và cấp phép, bao gồm các nội dung: Nghi lễ truyền thống, quy mô tổ chức, số lượng trâu chọi. Các hoạt động của hội chọi trâu phải do BTC trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và thực hiện theo quy định tại Điều lệ (quy chế) tổ chức hội chọi trâu. Cùng với chỉ đạo không bán vé, thu tiền, BTC các lễ hội này cũng được yêu cầu phải vận động, tuyên truyền chủ trâu không giết mổ trâu chọi để bán.

l Đối với lễ hội chùa Hương, tại công văn số 93/VHCS-QLHĐLH) ban hành ngày 22.2 (mùng 7 tháng Giêng) gửi Sở VH&TT TP Hà Nội, Bộ VHTTDL chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, mê tín dị đoan tại lễ hội trọng điểm này.

Công văn nhấn mạnh, để thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong thời gian lễ hội, đề nghị Sở VH&TT TP Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn BTC lễ hội chùa Hương tiến hành kiểm tra, rà soát công tác tổ chức, trong đó đặc biệt chú trọng phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi tham gia hoạt động lễ hội…

Tăng cường công tác tuyên truyền, sử dụng hệ thống bảng, biển, loa truyền thanh, tờ gấp về lịch sử di tích, ý nghĩa của lễ hội. “Không để các hiện tượng đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch, “chặt chém” trông giữ xe, đánh bạc, mê tín dị đoan, xem bói, xóc thẻ diễn ra tại lễ hội…”, công văn nhấn mạnh.

Cùng với đó, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng hóa phải ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không tăng giá, ép giá du khách, không bày bán thịt động vật hoang dã. Các hộ kinh doanh dịch vụ phải có bảng biển, đăng ký số điện thoại để BTC kịp thời xử lý phản ánh của du khách qua đường dây nóng.

BẢO NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc