Bộ VHTTDL ký kết hợp tác với Phú Thọ: Lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị du lịch
VHO - Chiều 4.8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư trong 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Tại hội nghị, Bộ VHTTDL đã ký kết chương trình phối hợp với tỉnh Phú Thọ, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị, phát triển du lịch bền vững.
Dự hội nghị về phía Trung ương có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái.
Tham dự hội nghị phía Trung ương còn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Việt Nam Bùi Thế Duy; các thành viên Hội đồng tư vấn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Về phía Bộ VHTTDL, có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng dự hội nghị.

Về phía tỉnh Phú Thọ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Dấu ấn hành động - những kết quả đột phá
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết: Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò then chốt đó, sau hơn 1 năm 6 tháng nỗ lực triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ; sự hỗ trợ, đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, viện, trường; các nhà khoa học, các chuyên gia; doanh nghiệp đồng hành với tỉnh và tinh thần hành động quyết liệt và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Hiện nay, quy mô kinh tế số ước đạt 22,71% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và hạ tầng số tiếp tục được hoàn thiện; tỷ lệ xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng đạt trên 94%, đứng đầu cả nước; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%; phong trào "Bình dân học vụ số", "Thủ lĩnh số", "Đại sứ số", "Làng số" được triển khai sâu rộng, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng người dân, doanh nghiệp đã chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị điều hành dựa trên nền tảng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.
Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc (ngày 1.7.2026 vừa qua) sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57: "Phải nhận thức sâu sắc khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, là con đường tất yếu để hiện thực hoá hai mục tiêu 100 năm của đất nước".
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ nhằm khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.
Phú Thọ kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực nội sinh, tạo đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số", xây dựng Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quản trị du lịch bằng dữ liệu
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, chương trình phối hợp giữa Bộ và tỉnh Phú Thọ không dừng ở việc xây dựng thêm một phần mềm hay nền tảng số, mà hướng đến mục tiêu cốt lõi là hình thành hạ tầng dữ liệu để quản trị ngành du lịch bằng dữ liệu.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, dữ liệu mới là nền tảng của chuyển đổi số và là điểm khởi đầu của công tác quản trị, bởi các công nghệ như trí tuệ nhân tạo hay nền tảng du lịch thông minh chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành trên nguồn dữ liệu chính xác, đầy đủ và cập nhật theo thời gian thực.
Trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Phú Thọ cần lựa chọn đúng điểm nghẽn để tập trung xử lý, trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy nhằm đo lường ba chỉ số cốt lõi của ngành du lịch gồm số lượng khách, thời gian lưu trú bình quân và mức chi tiêu của du khách.
Đây sẽ là cơ sở để địa phương đánh giá hiệu quả chính sách, phân bổ nguồn lực, định hướng đầu tư và phát triển du lịch theo hướng bền vững, thay vì dựa trên các số liệu ước tính hay đánh giá cảm tính.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng đề nghị ngay sau lễ ký kết, Bộ và tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai bốn nhóm nhiệm vụ gồm chuẩn hóa dữ liệu, xác định nguồn dữ liệu, thiết lập cơ chế cập nhật và tổ chức thí điểm tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm.
Theo lộ trình, đến tháng 10.2026 địa phương cần hoàn thành điều tra, chuẩn hóa và kết nối bước đầu dữ liệu với nền tảng của Bộ; đến tháng 12.2026 phải đo lường được ba chỉ số bằng dữ liệu thực, đồng thời xây dựng bảng điều hành (dashboard) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Thời gian tới, Bộ VHTTDL cam kết đồng hành cùng Phú Thọ trong việc ban hành tiêu chuẩn dữ liệu, phương pháp đo lường thống nhất, kết nối với nền tảng quản trị du lịch quốc gia.
Bộ cũng cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật và duy trì cơ chế giao ban định kỳ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Phú Thọ trở thành địa phương quản trị ngành du lịch trên nền tảng dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư và gia tăng giá trị kinh tế từ các lợi thế di sản, văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đặc biệt, Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác chiến lược lớn, gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ VHTTDL, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Công ty MobiFone; lễ ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, góp phần huy động trí tuệ, nguồn lực của Trung ương, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, giúp chuyển từ trạng thái làm việc đơn lẻ, phân tán sang phối hợp hệ sinh thái, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.
Phú Thọ lựa chọn dữ liệu là khâu đột phá trong triển khai Nghị quyết 57
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng sau khi mở rộng không gian phát triển, Phú Thọ cần nhanh chóng xác lập mô hình tăng trưởng mới phù hợp với quy mô hơn 9.300km² và gần 4 triệu dân.
Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Phú Thọ cần tổ chức không gian phát triển dựa trên ba trụ cột gồm công nghiệp công nghệ cao và điện tử; văn hóa, di sản và du lịch; nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn. Trên nền tảng đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành yếu tố kết nối các lĩnh vực thành một chỉnh thể thống nhất, tạo động lực đưa Phú Thọ trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá cao việc Phú Thọ lựa chọn dữ liệu là khâu đột phá trong triển khai Nghị quyết 57, Phó Thủ tướng nhấn mạnh dữ liệu phải thực sự trở thành trung tâm của chính quyền số.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu thống nhất, xác định rõ cơ quan chủ quản, đơn vị tạo lập, trách nhiệm cập nhật, phạm vi chia sẻ và mục đích sử dụng đối với từng cơ sở dữ liệu, qua đó hình thành "kỷ luật dữ liệu" trong toàn hệ thống.
Đồng thời, dữ liệu phải được khai thác để giải quyết hiệu quả các bài toán về đầu tư công, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, du lịch và phòng, chống thiên tai.
Phó Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian đề cập đến phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Theo đó, công tác đào tạo cần chuyển từ mục tiêu "học đủ số lượng" sang "làm được việc", xây dựng khung năng lực số theo từng vị trí việc làm; tăng cường bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo sử dụng dữ liệu để ra quyết định, đồng thời nâng cao năng lực vận hành hệ thống số cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Phó Thủ tướng đề nghị Phú Thọ thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI, cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ cao.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng với nền tảng công nghiệp sẵn có, giá trị văn hóa đặc sắc của Đất Tổ, hệ thống doanh nghiệp và cơ sở đào tạo ngày càng phát triển cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống, Phú Thọ có đủ điều kiện để trở thành địa phương đi đầu trong triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là phải chuyển hóa các chủ trương, chương trình và những cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

RSS