Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi

NGỌC HÒA

VHO - Sáng 15.12, tại trụ sở UBND xã Ngọk Bay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 1
Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV ở xã Ngọk Bay

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; đại diện các sở, ngành, Tổ đại biểu số 3 Đoàn ĐBQH tỉnh và đông đảo cử tri xã Ngọk Bay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 2
Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 20.10 đến 11.12), với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021–2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 3
Cử tri xã Ngọk Bay nêu ý kiến về những bất cập trong việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thảo luận, góp ý đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia và điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, cử tri bày tỏ sự đồng tình, hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, cử tri ghi nhận và đánh giá cao việc Quốc hội ban hành các nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; sửa đổi các luật liên quan đến giáo dục; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục và chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026–2035.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 4
Cử tri Võ Thị Định, xã Ngọk Bay kiến nghị về việc tỉnh lộ 675 mới được đầu tư, sửa chữa nhưng đã xuống cấp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Ngọk Bay đã có 6 lượt ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức thiết như: giao thông, đất đai, thủ tục hành chính và chế độ, chính sách. Nổi bật là phản ánh tuyến tỉnh lộ 675 mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp, thường xuyên ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri cũng kiến nghị làm rõ nguồn gốc đất và việc cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Nông trường cao su Thanh Trung; phản ánh khó khăn trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính do trụ sở làm việc sau sáp nhập ở xa nhau.

Ngoài ra, cử tri đề nghị rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số; sớm giải quyết các chế độ người có công, bảo hiểm xã hội còn tồn đọng; quan tâm đầu tư sửa chữa các tuyến đường dân sinh đã xuống cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 5
Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn thừa nhận tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 675 và cho biết Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân và sẽ có hướng khắc phục trong năm 2026

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND tỉnh, xã Ngọk Bay cùng đại diện các Sở, ngành liên quan đã tiếp thu và trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với cử tri địa phương. Bộ trưởng cho biết ông rất xúc động và hạnh phúc khi được cử tri tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và trong suốt nhiệm kỳ đã luôn nhận được sự tin tưởng, tạo điều kiện của cử tri để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 6
Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Bộ trưởng chia sẻ rằng ông đã cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) tập trung thúc đẩy phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, kêu gọi, kết nối nhiều dự án đầu tư với mong muốn từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Kon Tum là địa phương có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển du lịch, có bề dày văn hóa và hệ thống di tích lịch sử cách mạng phong phú. Theo Bộ trưởng, cần biến những giá trị đó thành tài sản quý, thành nguồn lực phát triển.

Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích Ngục Kon Tum, đưa Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh vào danh mục đầu tư, tu sửa cảnh quan môi trường tại di tích Ngục Đăk Glei… qua đó không chỉ tri ân các thế hệ đi trước mà còn tạo điểm đến giáo dục truyền thống, thu hút du khách.

Bộ trưởng cho biết, cùng với tỉnh, ngành đã định hướng phát triển du lịch cộng đồng một cách bài bản, hạn chế phát triển tự phát, đồng thời tính toán xây dựng hệ sinh thái du lịch khi có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp xúc cử tri xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 7
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với cử tri địa phương

Chia sẻ tin vui với cử tri, Bộ trưởng thông tin trong tháng 1.2026, Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công các dự án trọng điểm về du lịch và hệ thống giao thông kết nối tại Măng Đen. Khi các dự án này được triển khai, cơ hội phát triển sẽ lan tỏa ra các vùng phụ cận, tạo động lực, nguồn lực để Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), trở thành một cực tăng trưởng mới.

Dẫn chứng thực tế, Bộ trưởng nhắc đến núi Bà Đen, nơi từng ít được biết đến, nhưng sau khi có sự đầu tư bài bản đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Trên cương vị là tư lệnh ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng cho biết ông đã cùng lãnh đạo tỉnh xác định thế mạnh phát triển dược liệu, từng bước chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa gắn với chế biến. Đến nay, Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu, mở ra cơ hội phát triển bền vững, giúp người dân làm giàu chính đáng.

Chia sẻ về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng cho rằng xã Ngọk Bay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, quy mô và không gian phát triển được mở rộng, song “vạn sự khởi đầu nan”, chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn cần sự đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Bộ trưởng khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri là chính đáng, sát thực tiễn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, Bộ trưởng gợi mở xã Ngọk Bay cần tập trung phát triển kinh tế dựa trên lợi thế nông nghiệp, chăn nuôi; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả tài nguyên, cảnh quan để phát triển du lịch, hướng tới xây dựng các làng du lịch kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa. Bộ trưởng khẳng định các bộ, ngành Trung ương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương trong quá trình phát triển.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cho thôn Kon Rơ Bang 2, xã Ngọc Bay để đầu tư trang thiết bị âm thanh phục vụ Nhà rông chuẩn bị khánh thành.