Việt Nam-Malaysia:
Bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa
VHO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam - Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, "bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chiều 25.5, ngay sau lễ đón trọng thể tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham gia đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và dự các hoạt động tại Malaysia
Tại Hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 11.2024. Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố. Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại song phương đạt 14,2 tỉ USD trong năm 2024. Malaysia duy trì trong nhóm 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 13 tỉ USD.
Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác quốc phòng-an ninh, năng lượng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân.
Đánh giá về hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên vui mừng trước mối quan hệ giao lưu văn hóa ngày càng sâu sắc giữa hai dân tộc.

Cùng sở hữu nền văn hóa đa dạng, Việt Nam và Malaysia luôn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch vì chính du lịch là cánh cổng mở ra trải nghiệm văn hóa hiện thực nhất cho du khách khám phá truyền thống và cuộc sống của người dân Việt Nam và Malaysia.
Để thu hút đông đảo du khách hơn nữa, Malaysia luôn chú trọng sáng tạo các sản phẩm du lịch mới, thoả mãn nhu cầu của du khách, đẩy mạnh du lịch kết hợp với giáo dục tại thị trường Việt Nam và một số nước.
Về lĩnh vực thể thao, để minh chứng cho tinh thần hợp tác thể thao hai nước, tại hội đàm, Thủ tướng Anwar Ibrahim kết thúc bài phát biểu bằng việc mời hai bên cùng cổ vũ cho trận bóng giữa đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á và câu lạc bộ Manchester United của Anh vào ngày 28.5; cũng như cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Cup châu Á vào ngày 10.6 tới, thể hiện tình đoàn kết, lấy thể thao làm sức mạnh chung cho sự phát triển của hai nước.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; tiến tới thành lập cơ chế trao đổi thường niên, linh hoạt giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Cùng với việc tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, trao đổi thông tin, theo đó cần xem xét sớm ký mới các hiệp định hợp tác hàng không và du lịch.
Tăng cường tần suất chuyến bay để tăng lượng trao đổi khách du lịch hai chiều; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về du lịch, không ngừng tổ chức giao hữu các đội thể thao hai nước, đẩy mạnh giao lưu văn hóa để gắn kết hơn giao lưu nhân dân hai nước.
Tại buổi họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Anwar Ibrahim một lần nữa thay mặt Chính phủ và người dân Malaysia cảm ơn, chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46.
"Như tôi đã nói nhiều lần, Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của chúng tôi", Thủ tướng Malaysia khẳng định và cho biết nước này "đã theo dõi sát sao" công cuộc đấu tranh hết sức anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân, khẳng định mạnh mẽ năng lực tự cường trước sự bá quyền của chủ nghĩa đế quốc, từ đó giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà Chính phủ và người dân Malaysia dành cho đoàn, khiến cá nhân Thủ tướng và các thành viên đoàn có cảm giác "như đang ở nhà".
Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực du lịch cũng như nhiều lĩnh vực khác, Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều, đề nghị Malaysia tiếp tục hợp tác, giúp đỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam - Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, "bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Trước đó, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia, tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Malaysia như Tập đoàn Gamuda Land, Tập đoàn Capital A, Tập đoàn Grab, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều tại Malaysia…
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những nỗ lực của Grab trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, mong rằng, Grab hợp tác mang công nghệ góp phần chuyển đổi số ngành du lịch, hỗ trợ mục tiêu quảng bá, xúc tiến thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam – một trong những động lực mới để phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam.
Sau chia sẻ của Tập đoàn Capital A mong muốn hợp tác nâng cao năng lực hoạt động của Vietravel Airlines, mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn nghiên cứu tăng cường các chuyến bay giữa hai nước trong thời gian tới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối kinh doanh, đồng thời phát triển du lịch giữa hai nước, qua đó góp phần phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Malaysia.