Bão số 10 cường độ mạnh áp sát đất liền, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan
VHO - Chiều 28.9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển để triển khai công tác ứng phó bão số 10 (bão Bualoi). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, tâm bão số 10 hiện ở vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Dự báo từ chiều tối 28.9, gió trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.
Thời gian bão lưu trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ, từ 18h ngày 28.9 đến 2h ngày 29.9.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Ảnh hưởng bước đầu, bão số 10 đã gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, làm tăng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, đô thị và sạt lở trên sườn dốc.
Đến 11h ngày 28.9, đã có 4 người mất tích, 76 ngôi nhà bị tốc mái, 3 cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.
Trước tình hình khẩn cấp, các địa phương đã tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn 67.970 phương tiện với gần 287.000 lao động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã cấm biển; gần 11.200 người dân tại khu vực nguy hiểm từ Ninh Bình đến Huế đã được sơ tán. Nhiều nơi gấp rút thu hoạch lúa mùa, thủy sản để giảm thiệt hại.
Riêng Thanh Hóa đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ và sơ tán 330 hộ với 1.372 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Hơn 4.920 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị được huy động sẵn sàng ứng phó.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: “Xác định hoàn lưu bão ảnh hưởng lớn, tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân, đặt an toàn tính mạng, tài sản lên trước hết, trên hết”.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động của các địa phương nhưng nhấn mạnh bão số 10 có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào ban đêm, khu vực Bắc Trung Bộ vốn vừa chịu thiệt hại từ bão số 3, số 5 và mưa lũ sau bão, nên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, hoàn thiện kịch bản ứng phó, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến, cảnh báo kịp thời, kiểm tra hồ đập, bảo đảm thông tin liên lạc và điện lưới phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả.
Đồng thời, tham khảo cách làm của Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng đến các khu vực trọng yếu, triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống bão cả ở ven biển và miền núi, giảm thiểu thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai.