70 năm phong trào thi đua yêu nước
VH- Cách đây 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức phong trào thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tộc tích cực thi đua “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”. Sau Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, ngày 4.3.2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11.6 hằng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), ngày 28.5, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), TTXVN phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương tổ chức triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước”. Tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên và đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Hà Nội.
Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh tư liệu đen trắng, ảnh màu góp phần phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước suốt 70 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, từ Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua trong những năm kháng chiến đến Đại hội Thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới; từ các phong trào lớn trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như: “Hũ gạo kháng chiến”, “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, Thanh niên “Ba sẵn sàng” , Phụ nữ “Ba đảm đang”, “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên hải”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”...
Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng các bức ảnh phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”…
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết, trong hành trình 70 năm qua, các nhà báo, phóng viên ảnh của TTXVN đã ghi lại nhiều khoảnh khắc chân thực, ấn tượng nhất về các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi của quân, dân ta từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, đến thời kỳ cả nước bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển...
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà nhấn mạnh: “70 năm qua, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua với các tên gọi khác nhau, nhưng đã góp phần tạo nên kỳ tích lịch sử, góp phần vào chiến thắng của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, và thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, trong các phong trào, luôn khơi dậy lòng yêu nước, sáng kiến, sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, nên các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo vẫn tiếp tục có giá trị đến ngày nay. Vì thế, chúng ta cần tiếp tục phát hiện và cổ vũ, tuyên dương những người đang ngày đêm miệt mài khắc phục khó khăn gian khổ, có nhiều sáng kiến, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Cũng từ đó đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa rộng rãi”.
THANH NGỌC

RSS