Vi phạm bản quyền trên môi trường số: Việt Nam luôn nỗ lực, chủ động đẩy lùi

VHO- Nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo vệ bản quyền tác giả, cuối tuần qua, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã có buổi làm việc trực tuyến về những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Vi phạm bản quyền trên môi trường số: Việt Nam luôn nỗ lực, chủ động đẩy lùi - Anh 1

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc trực tuyến với Thứ trưởng Mitani Hidehiro

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Mitani Hidehiro đã cùng thảo luận về các giải pháp sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp để đẩy lùi tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mitani Hidehiro đã cung cấp thông tin về thực trạng vi phạm bản quyền tác giả tại Nhật Bản, đặc biệt trên môi trường số. Ông cho biết, vấn đề vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng nhiều, tỷ lệ tăng nhanh, xuyên biên giới và đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều phía để giải quyết. Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác, đưa ra giải pháp tích cực, quyết liệt nhằm giải quyết tình trạng này. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Nhật Bản đã và đang diễn ra ở tầm cao, chiều rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Mặc dù vậy, trong quá trình hợp tác không tránh khỏi những vấn đề quan ngại. Một trong số đó là vấn đề về tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số. “Đây cũng là vấn đề mà Chính phủ Việt Nam và ngành VHTTDL đặc biệt quan tâm, cũng như đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong thời gian qua…”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói. Cũng theo Thứ trưởng, tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt trên môi trường số đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Đây là mối quan tâm không chỉ của Việt Nam, Nhật Bản mà của toàn cầu.

Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai quốc gia đã có nhiều hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục và đặc biệt là sự tin cậy về chính trị. Mối quan hệ hợp tác chiến lược tốt đẹp này càng được khẳng định trong Tuyên bố chung giữa Thủ tướng hai nước vào thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đến thăm Việt Nam vào tháng 10.2020. Trên nền tảng mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ tin tưởng, với sự tăng cường phối hợp giữa hai bên, tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số mà hai quốc gia quan tâm sẽ sớm được đẩy lùi.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm…

Về phía Việt Nam, nhằm thực hiện tốt hơn vấn đề bảo vệ tác quyền, đặc biệt trên môi trường số, Chính phủ Việt Nam đã ban hành, hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, các công cụ pháp luật để nâng cao hiệu lực quản lý. Luật Sở hữu trí tuệ đã được ban hành, hiện đang được Chính phủ giao các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều nội dung mới, được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay. Các điều luật về bản quyền tác giả là nội dung quan trọng trong Bộ luật.

“Bộ VHTTDL cũng đang nghiên cứu đề xuất sửa 23 điều luật về vấn đề này, từ đó nhằm giải quyết căn bản thực trạng vấn đề vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Đây là những vấn đề mới mà chúng tôi đang nghiên cứu”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Liên quan tới những vấn đề cụ thể mà Thứ trưởng Mitani Hidehiro đề cập, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong phạm vi hợp tác đôi bên, phía Việt Nam đã gửi thư để Nhật Bản nghiên cứu cũng như nhận thấy sự quyết liệt vào cuộc của Việt Nam nhằm đẩy lùi vấn nạn vi phạm bản quyền, đồng thời chia sẻ những bất cập trong vấn đề quản lý không gian mạng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

Theo thể chế của Việt Nam, Bộ TT&TT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về không gian mạng, Bộ VHTTDL quản lý về vấn đề bản quyền. “Cho nên, Bộ VHTTDL đã chủ động ban hành quy chế phối hợp với Bộ TT&TT để kiên quyết xử lý nếu phát hiện các vụ việc vi phạm. Theo đó, khi phát hiện những vi phạm, Bộ VHTTDL sẽ gửi nội dung sang Bộ TT&TT và căn cứ trên các mức độ vi phạm, Bộ TT&TT sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần thượng tôn pháp luật…”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, khắc phục và đẩy lùi vi phạm bản quyền trên không gian mạng trong thời gian tới vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Khẳng định phía Việt Nam luôn tích cực, chủ động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ mong muốn đôi bên tiếp tục tăng cường hợp tác. Phía Nhật Bản chủ động cung cấp thông tin cụ thể để từ đó, Việt Nam sẽ xử lý những trang mạng sai phạm trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc những vi phạm diễn ra ở những công ty, trang mạng do người Việt Nam quản lý. Đối với những vấn đề thuộc phạm vi toàn cầu, đôi bên cùng kiến nghị, xem xét xử lý. Việt Nam cũng mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong công cuộc chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

“Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật là việc cần thiết tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức tôn trọng bản quyền. Chỉ khi nào nhận thức được thay đổi thì người dân mới hành xử đúng, không vi phạm pháp luật. Những biện pháp này đều được Việt Nam thực hiện song song, đồng bộ. Tin tưởng rằng, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, vấn đề vi phạm bản quyền trên môi trường số mà hai quốc gia quan tâm hôm nay sẽ sớm được đẩy lùi...”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Nhìn lại trong những năm qua, việc hợp tác về quyền tác giả, quyền liên quan giữa Việt Nam - Nhật Bản được thực hiện trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết năm 2015 giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Từ năm 2015 - 2019, hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như các hội thảo về chính sách, pháp luật và hệ thống quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan cho các cơ quan quản lý thực thi, các chủ thể quyền, các tổ chức khai thác sử dụng tại Việt Nam; tổ chức đoàn khảo sát tìm hiểu về hệ thống thực thi quyền tác giả, quyền liên quan của Nhật Bản cho các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL Việt Nam; dịch tài liệu tuyên truyền của Nhật Bản sang tiếng Việt. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai bên đã tổ chức một hội thảo trực tuyến để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan…

 BẢO ANH; ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc