Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sứ mạng này, ngành Tuyên giáo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ chung tay gánh vác
VHO- “Một dân tộc có bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến, một dân tộc sinh ra nhiều bậc hiền tài, danh nhân văn hóa, trong đó nhiều danh nhân được thế giới tôn vinh, một dân tộc đã hiển hách chống lại hàng trăm cuộc xâm lăng của ngoại bang để trường tồn thì đó phải là dân tộc mạnh, dân tộc đó quyết không để thế giới coi thường như một dân tộc bạc nhược, quyết không thể là dân tộc nghèo được…”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng quà cho các đại biểu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắn gửi điều này tại cuộc gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào chiều qua 30.7, tại Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 203 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.
Cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa
Cuộc gặp mặt có ý nghĩa này diễn ra nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh đóng góp quan trọng của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.
Tại buổi gặp mặt đầy thân tình, nhiều đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành đã dành cho mình. Các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực cũng đã phát biểu, đề xuất nhiều giải pháp để góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, NSƯT Trần Vương Thạch phát biểu, văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Thời gian qua, việc giáo dục âm nhạc và nghệ thuật ở trường phổ thông đang còn thiếu thốn và chưa có chiều sâu, cũng như tính hấp dẫn với các em học sinh. Nếu không được đào tạo thì thế hệ tương lai sẽ không có nền tảng âm nhạc nghệ thuật đầy đủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu
Đã ở tuổi 90 tuổi, mái tóc bạc trắng, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, cây đại thụ của ngành Tài nguyên môi trường xúc động nói lời cảm ơn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định, trong những năm qua giới trí thức Việt Nam luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đã tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức cống hiến. “Và nhờ sự quan tâm ấy, ngày hôm nay chúng tôi mới được ngồi trong hội trường như ngày hôm nay”, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh nói và chúc mừng thành công bước đầu của Chính phủ trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19, được thế giới ngợi ca.
“Một thế kỷ trước, thế giới không biết đến Việt Nam nhưng 90 năm trở lại đây, từ khi có Đảng và giờ thì hơn 200 quốc gia trên thế giới đã biết đến Việt Nam, cảm phục trước những thành quả mà chúng ta đã giành được. Chúng tôi vô cùng cảm kích và tự hào. Muốn phát triển bền vững đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo hiện nay như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xác định: Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Vậy chúng ta hãy bảo vệ môi trường khoẻ mạnh để có con người, nền nông nghiệp… khoẻ mạnh. Chúng ta có đầy đủ niềm tin rằng nhất định sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19”, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh nói.
Dân tộc ta có truyền thống quí trọng hiền tài
Nhắc lại truyền thống quí trọng hiền tài của dân tộc ta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là đội ngũ đại diện cho “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, vốn quí của dân tộc, nguồn lực quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. “Chúng ta có thể tự hào khẳng định bằng tài năng, công sức và tâm huyết, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học của Việt Nam đã góp phần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam không còn là tên gọi của một cuộc chiến tranh, mà thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần vì hòa bình, một hình mẫu đổi mới, luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng hùng cường, không thua kém bất kỳ dân tộc nào trên thế giới như mong muốn của Bác Hồ cách đây 50 năm”, Thủ tướng bày tỏ.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi Gặp mặt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, kế thừa truyền thống của dân tộc, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ được cống hiến, phát huy tài năng, có nhiều đóng góp cho đất nước. Thủ tướng cho biết, ông ghi nhận những ý kiến đóng góp ngày hôm nay, và Đảng, Nhà nước sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có môi trường tự do sáng tạo, phát huy công sức của mình. Thủ tướng cũng cho rằng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, không phải tài nguyên tự nhiên hay đất đai mà chính con người và tri thức mới là nguồn tài nguyên quí giá, quan trọng nhất để tạo nên giá trịcủa một dân tộc. Thủ tướng nhận định, cần gỡ bỏ “sợi dây” để sự sáng tạo được bay bổng. Đây chính là ý nghĩa quan trọng nhất cần hướng tới nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo.
Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực cũng như đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra những hạn chế của đội ngũ trí thức như vẫn thiếu những trí thức đầu ngành; lĩnh vực văn hoá văn nghệ còn thiếu tác phẩm chất lượng cao, chưa có tác phẩm tâm huyết… Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đội ngũ này có nhiều đóng góp hơn nữa. Thủ tướng mong giới trí thức, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho khát vọng “Việt Nam hùng cường”, với tinh thần yêu nước mãnh liệt. Thủ tướng cũng nhắc nhở giới văn nghệ sĩ, trong một thế giới phẳng, thách thức đặt ra chính là sự giữ gìn, bảo tồn, phát triển nền văn hóa của dân tộc, hội nhập chứ không hòa tan bởi quá trình hội nhập có nguy cơ làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc. Các nghệ sĩ cần phải biết cách truyền cảm hứng, khơi gợi trong giới trẻ ý thức về cội nguồn, tổ tiên, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.
Thủ tướng nếu rõ, một dân tộc giàu chưa hẳn là một dân tộc mạnh. Một dân tộc mạnh phải là một dân tộc có khả năng trường tồn. Một dân tộc mạnh thì phải có quyết tâm trở thành một dân tộc giàu. Một dân tộc có bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến, một dân tộc sinh ra nhiều bậc hiền tài, danh nhân văn hóa, trong đó nhiều danh nhân được thế giới tôn vinh, một dân tộc đã hiển hách chống lại hàng trăm cuộc xâm lăng của ngoại bang để trường tồn thì đó phải là dân tộc mạnh, dân tộc đó quyết không để thế giới coi thường như một dân tộc bạc nhược, quyết không thể là dân tộc nghèo được. Đây cũng chính là sứ mạng mà ngành Tuyên giáo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chung tay gánh vác.
THU SÂM; ảnh: TR.HUẤN