Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đào tạo múa phải có bước đột phá hơn nữa
VHO- Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VII đã khép lại vào hôm qua 29.9 tại Hà Nội. Sự ra mắt của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020-2025 gồm 15 thành viên với chất lượng đồng đều ở đủ các lĩnh vực sáng tác, đào tạo, nghiên cứu lý luận, biểu diễn… hứa hẹn sẽ góp phần giúp ngành Múa Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát triển nghệ thuật múa trên cả nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025
Tới dự và phát biểu tại Đại hội có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng lãnh đạo một số đơn vị.
Từng bước gỡ khó cho múa
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI (2015-2020), NSND Ứng Duy Thịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết: “Nghiên cứu lý luận, phê bình, sáng tác, đào tạo và biểu diễn múa thời gian qua rất được coi trọng. Trong đó, nghiên cứu lý luận, phê bình đã được quan tâm và đầu tư. Nhưng trước nhu cầu thực tế, công tác này vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa. Lý luận phải gắn với thực tiễn. Nhất là hiện nay, nghệ thuật múa Việt Nam trước chủ trương xã hội hóa có nhiều biến động lớn, đa dạng và phức tạp. Nhiều xu hướng, khuynh hướng sáng tác, biểu diễn mới xuất hiện nên cần có những trao đổi, bàn luận kịp thời để điều chỉnh trên tinh thần nghệ thuật múa tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc”.
NSND Ứng Duy Thịnh cũng cho biết thêm, lý luận, phê bình đóng vai trò là “bà đỡ” cho nhiều tác giả, tác phẩm. Thế nhưng, lý luận, phê bình múa đang đứng trước những khó khăn, diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cơ chế thị trường. Việc xã hội hóa các sản phẩm sáng tạo đã khiến công chúng của nghệ thuật múa không thuần nhất, có sự phân hóa, biến đổi sâu sắc về thị hiếu tùy theo lứa tuổi, nghề nghiệp, tâm lý hưởng thụ... Giao lưu, tiếp biến với văn hóa múa thế giới cũng khiến giới lý luận, phê bình còn “ngỡ ngàng”, chưa kịp tiệm cận với xu hướng mới hội nhập từ bên ngoài. “Trước những thách thức mang tính quy luật, lý luận, phê bình múa cần tăng cường, bổ sung đội ngũ tác giả”, NSND Ứng Duy Thịnh nêu rõ.
Trong công tác đào tạo, 5 năm qua, Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn phù hợp với đối tượng làm công tác đào tạo như mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ với nội dung đa dạng. Nhờ chú trọng về đào tạo chuyên môn, các tác phẩm ra đời đã bám sát những nội dung cơ bản của những nghị quyết văn hóa, văn nghệ, mục tiêu, định hướng của Đảng. Tập trung khai thác đề tài chiến tranh cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề tài biển đảo và cuộc sống đương đại. Ngoài những người làm công tác đào tạo, lực lượng diễn viên múa cũng không ngừng được trau dồi kỹ năng để đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi, hội diễn, liên hoan múa…
Tuy nhiên, song hành với những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo của Hội, đào tạo múa Việt Nam nói chung vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là ở những cơ sở đào tạo trên cả nước. Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: “Bộ VHTTDL rất mong muốn trong thời gian tới, các trường đạo tạo múa trên cả nước sẽ cho ra đời lứa biên đạo, diễn viên… tài năng, có khả năng thích ứng nhanh với tình hình thực tế. Để làm được điều này, các trường cần chủ động đổi mới phương thức đào tạo. Cùng với đó, Bộ VHTTDL đang làm việc với các bên liên quan để từng bước giải quyết vướng mắc cho các trường trong đào tạo múa trung cấp, cao đẳng. Đảm bảo việc đào tạo năng khiếu được diễn ra theo lộ trình và phù hợp với điều kiện thực tế”.
Tính đến ứng dụng công nghệ vào công tác đào tạo
Đánh giá cao những nỗ lực trong sự chuyển giao thế hệ của Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, những thế hệ nghệ sĩ đi trước của Hội đều là những tấm gương sáng về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà. “Cha ông ta đã trải qua biết bao khó khăn, thiên tai, địch họa nhưng vẫn xây dựng được một đất nước nghìn năm văn hiến, phát triển văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới. Không lý do gì thế hệ ngày nay không làm được điều tương tự. Đặc biệt, văn hóa, nghệ thuật ngày nay phải hướng đến chân - thiện - mỹ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, văn hóa, nghệ thuật nói chung và múa nói riêng hãy cố gắng “bình thường hóa” để người dân có thể cảm nhận và cảm thụ. Một khi tác phẩm dễ tiếp cận cũng đồng nghĩa với việc dễ có được sự quan tâm của xã hội hơn. Qua đây, để tạo động lực cho các nghệ sĩ múa cống hiến các tác phẩm đặc sắc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ VHTTDL cần quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của các nghệ sĩ thuộc Hội. Liên quan đến công tác đào tạo ở các trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải đầu tư mạnh mẽ trong công tác đào tạo múa. Cơ chế đào tạo múa từ lớp trẻ tuổi lên các bậc cao hơn phải được tính toán, cân nhắc kỹ. Để đổi mới đào tạo, có thể tính đến phương án ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong đào tạo để hấp dẫn học viên theo học. “Ngày nay, với sự hiện đại của công nghệ, các động tác múa đã có thể được mô tả chính xác bằng phần mềm máy tính. Nếu áp dụng được điều này, đào tạo múa sẽ trở nên rất hấp dẫn và tính chuyên môn cũng được đề cao”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.
Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã kết thúc tốt đẹp với việc bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. TS.NSND Phạm Anh Phương giữ chức Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam.
ĐÌNH TOÁN