Nếu thư viện sáp nhập sẽ dẫn đến hoạt động kém hiệu quả

VHO- Vụ Thư viện vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì Hội nghị.

Nếu thư viện sáp nhập sẽ dẫn đến hoạt động kém hiệu quả - Anh 1

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị

Báo cáo công tác của Vụ Thư viện trong năm 2019, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết dù còn nhiều khó khăn song Vụ đã nỗ lực vượt khó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước, tích cực phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam. Đáng chủ ý hơn cả, Vụ Thư viện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật Thư viện để Chính phủ trình Quốc hội và Luật đã chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua.

Mạng lưới thư viện tiếp tục được duy trì và có sự phát triển, nhất là hệ thống thư viện cơ sở. Nhiều thư viện đã có sự sáng tạo, mở rộng các dịch vụ thư viện mới, hoạt động hiệu quả, tiêu biểu. Công tác luân chuyển và phục vụ lưu động ngoài thư viện đã được đẩy mạnh, lượng bạn đọc đến thư viện và tổng số sách, báo được luân chuyển đã tăng lên rõ rệt. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện và xây dựng mới cơ sở vật chất - kỹ thuật của thư viện đã được các địa phương quan tâm. Chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện đang từng bước được cải thiện. Các thư viện đại học, cao đẳng cũng có nhiều nỗ lực trong việc phục vụ, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu trong giáo dục đại học.

Cũng theo bà Ngà, Vụ Thư viện đã chỉ đạo các địa phương nâng cao hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện. Nhiều thư viện công cộng cấp tỉnh đã tăng cường cập nhật, tuyên truyền quảng bá trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội... Ứng dụng được các phương thức mới, hiện đại trong quản lý, điều hành thư viện và hoạt động nghiệp vụ.

Vụ Thư viện đã chia sẻ những khó khăn, trong đó nguồn ngân sách sự nghiệp trong phân bổ dự toán ngân sách cho hoạt động của Vụ và các nội dung liên quan đến việc triển khai Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng và Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện còn hạn chế, chưa được đảm bảo. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho thư viện còn rất hạn chế, đặc biệt là các thư viện cơ sở. Hiện nay vẫn có 5 thư viện cấp tỉnh chưa có trụ sở riêng, phải ghép chung, ở tạm với các cơ quan khác hoặc bị chuyển trụ sở sang mục đích sử dụng khác. Khoảng 30% thư viện cấp huyện không được cấp kinh phí hằng năm để bổ sung sách báo và tổ chức các hoạt động khác; thư viện cấp xã và cơ sở gặp nhiều khó khăn do kinh phí không đảm bảo, chế độ, chính sách cho người làm công tác thư viện cấp xã còn nhiều bất cập.

Để thúc đẩy văn hóa đọc, đại diện Vụ Thư viện để xuất với Bộ VHTTDL tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thư viện năm 2019. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành các chính sách tạo điều kiện cho hoạt động thư viện và văn hóa đọc. Nhiều đại biểu cũng cũng bày tỏ mong muốn sớm có giải pháp để tránh tình trạng nhiều thư viện cấp tỉnh, cấp huyện đang hoạt động hiệu quả phải sáp nhập với một số thiết chế khác không cùng chức năng, nhiệm vụ. “Nếu các thư viện phải sáp nhập, điều này sẽ dẫn đến sự kém hiệu quả trong các hoạt động chuyên môn cũng như vai trò của ngành thư viện cũng sẽ không được đề cao. Thư viện là thiết chế văn hóa có chức năng, nhiệm vụ riêng biệt và giữ vai trò trung tâm”, bà Ngà nêu rõ.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác thư viện năm vừa qua. Thứ trưởng cũng biểu dương Vụ Thư viện đã nỗ lực trong huy động nguồn lực tài chính, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Chia sẻ với những khó khăn của Vụ Thư viện, Thứ trưởng cũng mong muốn ngành Thư viện sẽ tiếp tục có những đột phá trong năm tới, phát triển văn hóa đọc gắn với mục tiêu phát triển quốc gia và biến thư viện trở thành thiết chế văn hóa trung tâm. 

 ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc