Thanh Hoá:

Thụ lý tố cáo sai phạm bồi thường dự án đường dây 500kV, nghi thất thoát gần 3 tỉ đồng

GIA BẢO

VHO - Sau khi Văn Hoá có bài “Thanh Hoá: Người dân tố sai phạm trong chi trả đền bù đường dây 500kV”, UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã chính thức thụ lý đơn tố cáo liên quan đến sai phạm trong quá trình xác định nguồn gốc đất và chi trả bồi thường tại Dự án đường dây 500kV đi qua xã Nga An.

Ông Thịnh Văn Huyên, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn vừa ký Quyết định thụ lý đơn tố cáo liên quan đến quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường dây 500kV Nam Định I – Thanh Hóa, đoạn đi qua xã Nga An.

Quyết định nêu rõ: Thụ lý đơn tố cáo đối với ông Trần Công Văn, nguyên Chủ tịch UBND xã Nga An (nay là Chủ tịch UBND xã Nga Tiến), ông Nguyễn Văn Huy, công chức địa chính xã Nga An và Hội đồng GPMB huyện Nga Sơn.

Thụ lý tố cáo sai phạm bồi thường dự án đường dây 500kV, nghi thất thoát gần 3 tỉ đồng - ảnh 1
Ông Hoàng Minh Thi cho rằng thửa đất của gia đình ông nằm trong hành lang an toàn lưới điện 500kV nhưng không được đền bù theo quy định

Nội dung tố cáo tập trung vào hành vi cố tình xác định sai vị trí, nguồn gốc đất ở của hộ ông Mai Văn Phương (thôn 1, xã Nga An), dẫn đến việc chi trả tiền bồi thường gần 3 tỉ đồng không đúng quy định. Thời hạn giải quyết tố cáo được ấn định là 30 ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, ngày lễ (từ ngày ban hành quyết định là 19.5).

Trước đó, như Báo Văn Hóa đã phản ánh, ông Hoàng Minh Thi, công dân thôn 5, xã Nga An đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tố cáo dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quá trình GPMB Dự án đường dây 500kV đi qua địa phương.

Ông Thi cho biết thửa đất của gia đình ông, dù cũng nằm trong hành lang an toàn lưới điện như hộ ông Mai Văn Phương, nhưng không được nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

“Tôi đã hai lần gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Nga Sơn nhưng đều không được giải quyết thỏa đáng. Sau đó, tôi tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa”, ông Thi cho hay.

Ngày 31.12.2024, UBND huyện Nga Sơn ban hành Quyết định số 3960/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại, trong đó khẳng định thửa đất 200m² của ông Thi gồm nhà ở, sân, ao và công trình phụ trợ, không nằm trong phạm vi hành lang lưới điện nên không thuộc diện được bồi thường.

Không đồng tình, ông Thi tiếp tục tố cáo cho rằng việc xác định nguồn gốc đất của hộ ông Phương, người được nhận bồi thường gần 3,6 tỉ đồng, có dấu hiệu bị “hô biến” từ đất nông nghiệp thành đất ở.

Thụ lý tố cáo sai phạm bồi thường dự án đường dây 500kV, nghi thất thoát gần 3 tỉ đồng - ảnh 2
Ông Thi cho rằng, theo sơ đồ mặt bằng do ngành điện xác định, phần công trình phụ trợ của ông Phương không nằm dưới hành lang lưới điện 500kV. Diện tích bị ảnh hưởng thực tế chỉ chiếm khoảng 1/3 ngôi nhà

“Thửa đất của ông Phương thực chất có nguồn gốc là đất nông nghiệp do bố để lại, nhưng đã bị cán bộ địa phương hợp thức hóa để bồi thường sai quy định”, ông Thi nêu trong đơn.

Theo ông Thi, bản đồ 299 của xã Nga An và sơ đồ hiện trạng cho thấy phần lớn diện tích đất được bồi thường cho hộ ông Phương là đất nông nghiệp, không nằm trong hành lang lưới điện. Trong khi đó, các công trình như nhà ở, sân, ao, chuồng trại lại nằm ngoài phạm vi bị ảnh hưởng bởi dự án.

“Chỉ khoảng 1/3 ngôi nhà của ông Phương bị ảnh hưởng, nhưng toàn bộ diện tích gần 900m² lại được xác định là đất ở và nhận bồi thường gần 3,6 tỉ đồng. Phần đất không thuộc hành lang vẫn được bồi thường, là điều vô lý”, ông Thi nói và cho rằng đây là hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo từ công dân xã Nga An và đang tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật. Phòng Thanh tra huyện được giao chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Nga An để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, hiện trạng thực tế.

“Chúng tôi đã chuyển đơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp giải quyết. Kết quả sẽ được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 8.6.2025”, đại diện huyện Nga Sơn cho hay.

Được biết, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan thanh tra, UBND huyện Nga Sơn sẽ thông tin công khai tới báo chí và người dân. Đây cũng sẽ là căn cứ quan trọng để xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có dấu hiệu vi phạm.

Ý kiến bạn đọc