Sắp bàn giao trụ sở phường, nhiều cây mai vàng được đào lên để... bảo dưỡng?

Sẽ xem xét kỷ luật những người liên quan

S.THÙY

VHO - Lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà, thành phố Huế cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đối với những người liên quan đến việc nhiều cây mai vàng ở trụ sở phường Hương Văn bị đào lên “bất thường” giữa mùa nắng nóng.

Sẽ xem xét kỷ luật những người liên quan - ảnh 1
Những cây mai vàng ở trụ sở phường Hương Văn từng bị đào lên "bảo dưỡng" hiện phải bọc lưới, che nắng. Ảnh: V.T

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà xác nhận sẽ có hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể liên quan đến việc đào những cây mai vàng tại trụ sở UBND phường Hương Văn.

Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật sẽ do địa phương mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện.

Trước đó, Văn Hóa đã phản ánh việc nhiều cây mai vàng được trồng tại sân trụ sở UBND phường Hương Văn đã bị đào lên giữa thời tiết nắng nóng. Các cây mai được cắt rễ, bó bầu nên nhiều người dân địa phương nghi ngờ đang chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác.

Đây là những cây mai được trồng nhiều năm ở khuôn viên trụ sở phường để tạo điểm nhấn cảnh quan, tạo bóng mát và hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ” do UBND thành phố Huế phát động.

Sẽ xem xét kỷ luật những người liên quan - ảnh 2
Những cây mai vàng bị đào gốc, cắt rễ và bó bầu nên nhiều người nghi ngờ chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, ông Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường Hương Văn đã có báo cáo giải trình với UBND thị xã Hương Trà rằng việc đào các cây mai lên để… bảo dưỡng.

Theo báo cáo của UBND phường Hương Văn, khu vực sân trước có 10 cây mai, đầu năm 2025 phường đã chỉnh trang hạ các bồn hoa xuống thấp để tạo không gian thông thoáng ở khuôn viên.

Đầu mùa nắng năm nay, thấy một số cây có hiện tượng rủ lá; mặt khác, trụ sở phường sắp được chuyển giao cho đơn vị khác, lo ngại thời gian tới các cây mai không được chăm sóc kỹ. Do đó, UBND phường đã tranh thủ hai ngày cuối tuần để cho người đào xới đất ở gốc.

Khi xới lên, nhận thấy đất nhiều sỏi đá nên đã cho thay đất và bón thêm phân cho 6 cây để cây phát triển tốt hơn; các cây khác chưa được xới đất thì cho tưới chăm và phun kích rễ.

Sẽ xem xét kỷ luật những người liên quan - ảnh 3
Phường Hương Văn đang dùng mái che di động để "bảo vệ" các cây mai vàng từng bị đào gốc. Ảnh: V.T

Theo nhiều người dân địa phương, giải thích của UBND phường Hương Văn chưa thuyết phục vì chỉ mới đề cập đến việc đào xới đất. Trong khi đó, người dân phát hiện việc các gốc mai vàng sau khi được đào đã cắt rễ, bó bầu.

Ngoài ra, thời gian nắng nóng này không phải là thời điểm thích hợp để đào chăm sóc cây, bảo dưỡng rễ như phường Hương Văn lý giải.

Hiện nay, sau khi các cây mai đào lên đã lấp đất trồng lại nhưng theo ghi nhận có hiện tượng héo lá. Các cây này hiện đang được trang bị mái che di động, phủ lưới để tạo bóng mát; thân cây thì quấn bao bố để tránh mất nước.

Được biết, từ ngày 1.7, phường Hương Văn sẽ sáp nhập với các phường Tứ Hạ, Hương Vân để thành phường mới Hương Trà. Trụ sở hiện tại của UBND phường Hương Văn cũng được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế làm trụ sở Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.