Quảng Ngãi: Doanh nghiệp phản ánh dấu hiệu sai phạm trong đấu giá khai thác khoáng sản

NGỌC HÒA

VHO - Liên quan đến việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mới (trước đây là tỉnh Kon Tum cũ), mới đây một doanh nghiệp đã có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Sở, ngành liên quan phản ánh hàng loạt dấu hiệu sai phạm của đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp phản ánh dấu hiệu sai phạm trong đấu giá khai thác khoáng sản  - ảnh 1
Đơn khiếu nại của Công ty TNHH khoáng sản Minh Đức Quảng Ngãi phản ánh những sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu giá khoáng sản ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ)

Theo nội dung đơn khiếu nại do ông Lê Tấn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đức Quảng Ngãi (công ty Minh Đức) ký tên và đóng dấu, doanh nghiệp này phát hiện Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum (đơn vị tổ chức đấu giá - PV) tiếp nhận phiếu trả giá không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, trong hồ sơ tham gia đấu giá công ty Minh Đức phát hiện thời gian kết thúc nhận hồ sơ và phiếu trả giá từ 17h00 ngày 30.6.2025. Tuy nhiên, phiên đấu giá chính thức lại được tổ chức vào 08h00 ngày 16.7.2025.

"Theo khoản 1, Điều 43 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi bởi Luật số 37/2024/QH15), việc tiếp nhận phiếu trả giá phải kết thúc trong khoảng thời gian không quá 02 ngày làm việc trước ngày diễn ra phiên đấu giá.

Việc thu phiếu từ ngày 30.6 là hoàn toàn sai luật, việc thu phiếu quá sớm tạo ra nguy cơ lộ thông tin, dẫn đến gian lận, thiếu công bằng và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc khách quan", đơn khiếu nại nêu rõ.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp phản ánh dấu hiệu sai phạm trong đấu giá khai thác khoáng sản  - ảnh 2
Ông Lê Tấn Hiếu cam kết những nội dung trong đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ngoài ra, công ty Minh Đức Quảng Ngãi cho rằng, công ty tổ chức đấu giá đưa vào hồ sơ mời tham gia đấu giá yêu cầu không đúng thẩm quyền, gây cản trở doanh nghiệp.

Cụ thể, hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ đá tại Tiểu khu 474, thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) (nay là xã Măng Đen, Quảng Ngãi) đã yêu cầu các doanh nghiệp không có chức năng thăm dò khoáng sản phải có hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiện thăm dò, mới đủ điều kiện dự thầu.

Theo doanh nghiệp, quy định này vừa trái thẩm quyền, vừa mâu thuẫn với bản chất của hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bởi người tham gia đấu giá chưa cần phải có giấy phép khai thác hay hợp đồng thăm dò tại thời điểm nộp hồ sơ.

"Yêu cầu như vậy là trái với khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 45 Điều 1 Luật 37/2024/QH15), tạo rào cản bất hợp lý, phân biệt đối xử và khiến doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn", ông Lê Tấn Hiếu nêu rõ trong đơn khiếu nại.

Trước những vấn đề trên, Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đức Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền: Xem xét giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự pháp luật;

Tạm đình chỉ phiên đấu giá, rà soát và hiệu chỉnh các nội dung trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo đúng luật;

Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành và tổ chức đấu giá có dấu hiệu sai phạm.

Ông Lê Tấn Hiếu, Giám đốc công ty, cam kết toàn bộ nội dung đơn là đúng sự thật và công ty sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp phản ánh dấu hiệu sai phạm trong đấu giá khai thác khoáng sản  - ảnh 3
Trong đợt đầu đấu giá tổ chức đấu giá năm 2025, tỉnh Kon Tum cũ (nay là phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mới) đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác đối với 18 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm: 8 mỏ cát, 6 mỏ đá và 4 mỏ đất san lấp.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Võ Minh Vương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã nhận được đơn thư khiếu nại của doanh nghiệp và đang giao cho phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát lại quy trình tổ chức đấu giá. Sau khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi sáp nhập với Quảng Ngãi, tỉnh Kon Tum (cũ) đã xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 18 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm: 8 mỏ cát, 6 mỏ đá và 4 mỏ đất san lấp. 

Tổng diện tích các mỏ lên đến hơn 75 ha, trữ lượng dự báo hơn 4,2 triệu m³.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi (từ ngày 1.7.2025), các hoạt động đấu giá này tiếp tục được triển khai dưới sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên Kon Tum là đơn vị được giao tổ chức toàn bộ hoạt động đấu giá các khu mỏ này.