Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở phường Hòa An

VH- Đô thị hóa nhanh cùng với sự thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân đã khiến việc xử lý rác thải ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở phường Hòa An - Anh 1

 Chị Nguyễn Thị H. bên bãi rác cuối đường Bắc Sơn

Rác tràn khu đô thị

Tại phường Hòa An hiện nay có gần chục điểm tập kết rác tự phát khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Tình trạng ô nhiễm vì rác thải, nước thải đã kéo dài vài tháng nay, tuy nhiên vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết, khiến người dân rất bức xúc.

Tại khu vực đô thị Phước Lý, ngay phía cuối đường Bắc Sơn có 3 bãi rác khá lớn với đủ các loại rác thải. Từ rác thải sinh hoạt hằng ngày, cây xanh bị chặt bỏ, phế liệu, xác động vật chết, đến bàn ghế, trang tủ thờ hư hỏng... được ai đó vứt bừa và tích tụ thành đống lớn. Các bãi rác này thường xuyên bốc mùi hôi thối làm cả khu dân cư khiếp đảm. Trời nắng ruồi nhặng phát triển nhanh, bay thành từng bầy vào nhà dân; trời mưa nước từ các đống rác khổng lồ này chảy ra thành dòng đen ngòm, tràn trên mặt đường nhựa khiến ai cũng hoang mang mỗi khi phải đi qua khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Lan, một cư dân sinh sống tại khu đô thị Phước Lý nói: “Trên địa bàn phường đâu đâu cũng thấy rác, chúng tôi đã nhiều lần báo lên chính quyền, sau đó có thấy người xuống dọn dẹp cho gọn lại thôi, nhưng chỉ được vài hôm thì trở lại như cũ. Rác rưởi thì xả hằng ngày, dọn dẹp thì làm chộp giật như thế hỏi sao mà sạch sẽ phố phường được?”.

Chị Nguyễn Thị H. ở phường Hòa An, người thu gom phế liệu có “thâm niên” tại các bãi rác còn bới phải xác động vật chết. “Đây là bãi rác mới hình thành mấy tháng nay, mỗi ngày tui đều qua vài lượt để tìm kiếm phế liệu, xác động vật chết nhiều quá. Có hôm bới trúng một túi nilon to và nặng, lại bốc mùi nồng nặc, tôi cứ tưởng xác người chuẩn bị tinh thần để đi... báo án chớ!”, chị H. phân bua.

Phường gian nan xử lý

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Hòa An cho biết, khu đô thị Phước Lý là khu vực có tốc độ phát triển dân cư nhanh nhất trên địa bàn quận cũng như thành phố. Trước đây, dân cư thưa thớt nên bên Công ty Môi trường Đô thị đặt mấy thùng rác tại các khu đất trống để gom rác cho cả khu dân cư. Tuy nhiên, do dân số tăng trưởng nhanh nên từ cuối tháng 11.2017, công ty đã thực hiện cho thu gom rác theo giờ và gom tại nhà, các thùng thu gom rác đặt tại các nơi công cộng đã bị thu hồi. Dù vậy, một phần do điều kiện công việc không vứt rác đúng giờ được, một phần do thói quen, ý thức kém, nhiều người dân vẫn đem rác ra vứt tại bãi đất trống gây phản cảm, ô nhiễm môi trường.

Mặc dù UBND phường An Hòa đã có biển cấm đổ rác, thậm chí đã xử phạt một số trường hợp, bên cạnh đó trung bình mỗi tuần phường đều linh động điều các xe quy tắc đô thị đi gom rác để đem lên bãi rác đổ nhưng tình hình rác tồn vẫn ngày một đầy hơn. Trên các tuyến đường lớn như Đinh Liệt hằng ngày có rất nhiều xe khách đậu đỗ, xả rác bừa bãi. Việc xuất hiện những bãi rác tự phát, số lượng và khối lượng phình ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quyết tâm của toàn thành phố trong quá trình xây dựng thành phố môi trường, thành phố thu hút du lịch.

Cũng theo ông Dũng, từ nay đến Tết Nguyên đán, dự đoán tình hình xả rác thải sẽ còn trầm trọng hơn, do người dân vệ sinh nhà cửa chuẩn bị đón xuân. Vì vậy, UBND phường Hòa An đã có tờ trình gửi các ngành chức năng, Công ty Môi trường Đô thị đề nghị hỗ trợ xử lý dứt điểm tình trạng ứ đọng rác trên địa bàn phường. UBND phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Nếu không vận động được người dân bỏ rác đúng nơi quy định, chính quyền địa phương cam kết sẽ tự bỏ kinh phí để thu gom và xử lý các loại rác nói trên. Tuy nhiên đây cũng chưa phải là giải pháp bền vững. 

Ngọc Hà

 

Ý kiến bạn đọc