Loay hoay xử lý ô nhiễm tại khu rác thải ở Thái Nguyên
VHO - Khu rác thải tồn đọng nhiều năm gây ô nhiễm kéo dài, mùi hôi lan rộng, nước rỉ tràn ra đất canh tác, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân.
Bãi rác Tân Mỹ nằm trên địa bàn phường Bách Quang và phường Bá Xuyên (Thái Nguyên) là nơi từng tiếp nhận rác sinh hoạt của TP Sông Công cũ, nay vẫn tồn đọng khối lượng lớn rác thải, tiếp tục phát sinh mùi hôi và nước rỉ ra môi trường xung quanh.
Tình trạng này đã tiếp diễn thời gian dài, đến nay vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm gây tác động tiêu cực đến đời sống văn hoá, sinh kế của nhiều hộ dân địa phương.


Ghi nhận của PV Báo Văn hóa thời điểm cuối tháng 4.2026, rác thải lộ thiên chất cao như đồi, mùi hôi thối, xú uế xộc thẳng vào khu dân cư, nước thải đen kịt chảy thành dòng, lan xuống khu vực canh tác của người dân.
Là hộ dân sinh sống gần bãi rác Tân Mỹ, bà Đỗ Thị Huyền (phường Bá Xuyên) cho biết, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
“Mùi rác xú uế bốc lên nồng nặc cả ngày lẫn đêm, gió thổi là bay thẳng vào nhà, bám lên quần áo, chăn màn và đồ dùng sinh hoạt. Có hôm mùi đặc quánh, ăn cơm cũng không nuốt nổi, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn", bà Huyền chia sẻ.

Không chỉ gia đình bà Huyền, nhiều hộ dân sinh sống gần bãi rác cũng rơi vào cảnh sinh hoạt bị đảo lộn khi mùi hôi thối kéo dài, bao trùm khu dân cư trong suốt thời gian dài.
"Ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động trực tiếp đến hoa màu, vật nuôi của người dân. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm xử lý dứt điểm nguồn ô nhiễm, đồng thời xem xét phương án di dời để ổn định cuộc sống lâu dài", một người dân nói thêm.
Cũng theo người dân phản ánh, sau trận mưa ngày 17.4, tại mương thoát nước cạnh cánh đồng phía sau khu xử lý rác thải của Công ty TNHH Môi trường Sông Công xuất hiện dòng nước màu đen bất thường, kèm mùi hôi nồng.
Dòng nước đen kịt chảy ồ ạt xuống khu vực đất canh tác người dân. Video: Người dân cung cấp
Nước thải theo dòng chảy tràn ra ruộng lúa, làm nhiều diện tích đất bị bồi lấp, đổi màu và gặp khó khăn trong canh tác. Người dân cho biết hiện tượng này không phải mới xuất hiện, việc xả thải thường diễn ra vào thời điểm mưa lớn nên khó phát hiện.
Qua tìm hiểu, bãi rác Tân Mỹ từng do Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công (thuộc TP Sông Công cũ) trực tiếp quản lý vận hành với diện tích hơn 5ha. Thời điểm còn hoạt động, trung bình mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận gần 50 tấn rác thải sinh hoạt của toàn bộ TP Sông Công (cũ).
Trao đổi với PV, ông Bùi Phi Long - Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Môi trường Sông Công cho biết, bãi rác nằm trong diện tích triển khai dự án xử lý rác thải, trước đây được cho Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công mượn để tập kết rác sinh hoạt.
Thời điểm tiếp nhận, bãi rác đã chất cao, mùi hôi nồng nặc, nước rỉ rác chảy ra môi trường, tình trạng này kéo dài nhưng chưa có phương án xử lý triệt để.


Từ sau thời điểm sáp nhập tháng 7.2025, rác sinh hoạt không còn đưa về đây, tuy nhiên, lượng rác thải tồn đọng vẫn rất lớn. Mỗi khi mưa lớn, nước thải tiếp tục tràn ra ngoài, để xử lý triệt để cần đào lên, phân loại và xử lý nước rỉ rác, do quy mô lớn, việc này cần phương án tổng thể và nguồn lực phù hợp.
Liên quan đến vấn đề này, cuối tháng 3.2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan đã giao các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp xử lý rác thải và nước rỉ rác tại bãi chôn lấp, yêu cầu xử lý triệt để, không để ô nhiễm kéo dài.
Đầu tháng 4.2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3121, yêu cầu rà soát khối lượng rác tồn đọng, xem xét điều kiện đóng cửa bãi rác và đề xuất phương án xử lý theo quy định.
Trong khi chờ đợi phương án xử lý dứt điểm, việc ô nhiễm kéo dài khiến nhiều hộ dân tiếp tục sống trong mùi rác và nỗi lo về nguồn nước, đất canh tác. Việc xử lý dứt điểm không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn gắn với ổn định đời sống văn hóa, sinh kế của người dân khu vực này.

RSS