Hỏa hoạn tại xưởng tái chế ở Văn Lâm: 5 công nhân nguy kịch
VHO - Chiều 28.6, một vụ cháy lớn bùng phát tại xưởng tái chế nhựa và dầu phế thải nằm giữa cánh đồng thôn Ao, xã Minh Hải (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Sự cố khiến ít nhất 5 công nhân nguy kịch, nhiều người khác vẫn đang được tìm kiếm trong đống đổ nát.

Nhiều nạn nhân nguy kịch
Khoảng 13 giờ 30, người dân khu vực thôn Ao bất ngờ phát hiện cột khói đen dày đặc bốc cao từ một nhà xưởng khung sắt, mái tôn rộng hàng nghìn mét vuông.
“Ngọn lửa lan rất nhanh do bên trong chứa nhiều nhựa, vải vụn và dầu thải. Nhiều công nhân không kịp thoát ra ngoài,” ông Nguyễn Văn Liễu, một nhân chứng tại hiện trường, kể lại.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, hình sự, môi trường đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.
Các vòi phun công suất lớn liên tục được triển khai, song ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, nhiều khu vực mái tôn bị sập đổ hoàn toàn.

Do lo ngại cháy lan sang các xưởng sản xuất gỗ ép, viên nén và nhựa tái chế lân cận, lực lượng chức năng đã huy động thêm xe phun bê tông tươi nhằm tạo “lá chắn” cô lập đám cháy.
Tuy nhiên, nhiệt độ cao và vật liệu dễ bắt lửa khiến công tác khống chế gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thông tin ban đầu, ít nhất 5 lao động, gồm 4 người quê Phù Yên (tỉnh Sơn La) và 1 người quê Hà Giang, được đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.
Một số công nhân khác được phát hiện bất động, được đắp chăn kín người, nghi đã tử vong tại chỗ. Con số thương vong vẫn đang được lực lượng cứu hộ tiếp tục xác minh.

Nhà xưởng xây dựng trên đất công, từng bị kiến nghị
Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó Trưởng thôn Ao, cho biết khu xưởng xảy ra cháy được xây dựng trên phần đất công của địa phương. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã Minh Hải về tình trạng đất công bị cho thuê, sử dụng sai mục đích để làm xưởng tái chế, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để,” ông Đức cho biết.
Được biết, nhà xưởng này nằm giữa cánh đồng, cách xa khu dân cư, xung quanh là nhiều cơ sở sản xuất khác. Kết cấu nhà xưởng chủ yếu là khung sắt, mái tôn, diện tích ước tính hàng nghìn mét vuông. Vụ hỏa hoạn khiến phần lớn kết cấu bị thiêu rụi, sập đổ hoàn toàn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để làm mát, đảm bảo an toàn và tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại về người và tài sản.
Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc nghiêm trọng này.
Clip hiện trường đám cháy: