Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách

VHO - Nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và đảm bảo an sinh xã hội cho các địa phương trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay
Trước đây, kinh tế gia đình ông Nguyễn Văn Tốt (68 tuổi) ở thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa rất khó khăn do không có thu nhập ổn định. Mặc dù diện tích đồi rừng lớn nhưng lại không có vốn để trồng rừng. Từ năm 2012, nhờ được vay vốn ưu đãi của NHCSXH huyện, đến nay, đời sống gia đình ông đã được cải thiện rõ rệt.

Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Tốt ở thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa 

Ông Tốt chia sẻ, ban đầu lập nghiệp vợ chồng ông gặp rất nhiều khó khăn, ông mơ ước làm như thế nào để vươn lên thoát cận nghèo. Với số tiền vay vốn ban đầu 50 triệu đồng, ông đã chủ động đầu tư trồng rừng, tiếp đó ông trồng cau, chăn nuôi bò và sản xuất nông nghiệp… vừa tăng thêm thu nhập vừa tận dụng được công lao động của gia đình với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài. Hiện tại gia đình ông Tốt có 2 ha rừng keo, hơn 1.000 cây cau, 5 con bò.

Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách - Anh 2

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện Tư Nghĩa ông Tốt phát triển kinh tế gia đình

Năm 2022, gia đình ông được chính quyền địa phương đánh giá nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách và sự nổ lực của gia đình nên kinh tế gia đình ông đã được ổn định, đủ điều kiện thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo của địa phương. 
Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước, cuộc sống của gia đình ông Tốt đã ổn định hơn, có nhà cửa khang trang và nuôi 4 người con khôn lớn. “Trước đây cuộc sống gia đình tôi rất vất vả, bởi vì lao động mà không có vốn cũng như nước trong mà không có bột thì không khuấy nên hồ. Nhờ NHCSXH huyện tạo điều kiện giúp đỡ vay được số vốn kể từ đó gia đình làm ăn phát triển kinh tế ngày càng đi lên, mới thoát khỏi cận nghèo”, ông Tốt vui vẻ bày tỏ.

Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách - Anh 3

Gia đình ông Tốt có nhà cửa khang trang và nuôi 4 người con khôn lớn

Chỗ dựa cho sinh viên nghèo
Đang trong cảnh túng thiếu, canh cánh nỗi lo tiền ăn học cho các con, gia đình anh Nguyễn Văn Đặng (45 tuổi) ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa như bỏ được gánh nặng trên vai khi tiếp cận nguồn vốn cho sinh viên nghèo vay với lãi suất ưu đãi để tiếp tục việc học tập.

Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách - Anh 4

Anh Nguyễn Văn Đặng được tiếp cận nguồn vốn cho sinh viên nghèo vay với lãi suất ưu đãi

Vừa gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rám nắng, cầm giấy khen của các con trên tay anh Đặng cho hay, vợ chồng anh có 3 người con, đứa con đầu đang là sinh viên năm 4 Đại học FPT Đà Nẵng, con gái kế sinh viên năm 3 Đại học FPT Đà Nẵng và con gái út đang học lớp 8. Vào đại học cũng có nghĩa là gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên đôi vai vợ chồng anh nông dân.
Theo anh Đặng, ở nông thôn với một gia đình nông dân như chúng tôi nuôi một con học đại học đã khó, nói gì đến 2 đứa. Chính sách cho sinh viên nghèo vay vốn đi học với lãi suất thấp rất hợp với lòng dân. Đây thực sự là chỗ dựa cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, xây dựng tương lai.
“Nhận thấy “đói” cái chữ còn khổ hơn thiếu ăn, thiếu mặc, do vậy vợ chồng tôi quyết tâm dù vất vả đến đâu cũng cố gắng nuôi các con ăn học đầy đủ. Nhờ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, gia đình tôi đã được NHCSXH huyện cho vay số tiền 80 triệu đồng để trang trải chi phí học tập cho các con”, anh Đặng bộc bạch.

Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách - Anh 5

Kinh tế gia đình dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi

Hiện nay, ngoài sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi heo bò, anh trồng 3 ha rừng keo và sắm 2 chiếc xe công nông để vận chuyển hàng nông sản cho bà con trong vùng. Cả hai vợ chồng sớm tối vất vả, thắt chặt chi tiêu để lo cho các con ăn học.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Bà Trần Thị Hồng Oanh, Giám đốc NHCSXH huyện Tư Nghĩa cho biết, tính đến nay NHCSXH huyện đã triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, với tổng dư nợ 436.767 triệu đồng/13.616 khách hàng vay vốn. Qua triển khai nguồn vốn tín dụng CSXH cũng đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương, giúp hơn 5.135 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giải quyết cho 976 lao động có việc làm; gần 11.027 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo; gần 400 căn nhà được cải tạo, xây mới, trong đó có 346 căn nhà cho hộ nghèo xóa nhà tạm và phòng tránh lụt bão, và 54 căn nhà cho vay đối tượng nhà ở xã hội theo NĐ 100/2015/NĐ-CP.
Tổng dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể tính đến 31.7.2023 là 435.584 triệu đồng, tăng so với năm 2022 là 38.405 triệu đồng, với 206 tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý.

Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Nâng cao đời sống nhờ nguồn vốn vay chính sách - Anh 6

Ngân hàng CSXH huyện Tư Nghĩa đã triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

“Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đặc biệt là tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2023 của Chính phủ; Phòng giao dịch tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách để tạo điều kiện cho người dân tiếp tục được tiếp vốn để giải quyết tạo công ăn việc làm vì tình hình hiện nay người dân đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Đồng thời kiến nghị tỉnh, Trung ương sớm quan tâm bố trí vốn cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho dân mà địa phương đã trình”, bà Oanh cho biết.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, NHCSXH huyện Tư Nghĩa tiếp tục thực hiện có hiệu quả, triển khai thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Đây là tiền đề quan trọng góp phần giúp Tư Nghĩa hoàn thành tốt những chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc