Triển lãm và Hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023
VHO - Ngày 8.1, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (SVC) tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức “Triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên mở rộng năm 2023” tại TP Quy Nhơn.
Quang cảnh buổi họp báo
Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: Triển lãm lần này là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với chuỗi các hoạt động của tỉnh Bình Định tổ chức chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Là dịp thể hiện vị thế của tổ chức Hội SVC, biểu dương sức mạnh, sự đa dạng, phong phú của phong trào SVC, giá trị từ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm SVC của tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng nhiều địa phương trong cả nước.
Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Tổng thư ký - Chánh Văn phòng Hội Sinh vật cảnh (SVC) Việt Nam thông tin, đến ngày 1.8, đã có 29 đơn vị, tổ chức hội, CLB, trung tâm, nhà vườn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký tham gia triển lãm và dự thi, với hàng nghìn tác phẩm, sản phẩm SVC đa chủng loại; trong đó có 2 Hội xã hội - nghề nghiệp là Hội Đá cảnh, Đá phong thủy Việt Nam và Hiệp hội hoa Đà Lạt. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên có sự tham gia của đầy đủ các chủng loại sản phẩm SVC, như: Cây cảnh, hoa cảnh, cá cảnh, đá cảnh, đá phong thủy, đá mỹ nghệ, chim, gà cảnh, tiểu cảnh và không gian sắp đặt. Ngoài các môn thi về cây cảnh nghệ thuật, bonsai, đá cảnh, đá suiseki, còn có môn thi chim chào mào hót và gà chọi đòn dân gian.
Triển lãm sẽ trưng bày cây cảnh nghệ thuật, bonsai…
Theo ông Quỳnh, Triển lãm lần này không chỉ để lại dấu ấn nổi trội về quy mô, số lượng, chủng loại tác phẩm, mà còn được đánh giá là triển lãm có chất lượng cao nhất từ các tác phẩm trưng bày và dự thi. Triển lãm thực sự là điểm hội tụ, quảng bá, giới thiệu, vinh danh các tác phẩm đẹp nhất, mang đầy đủ tính chất “Cổ, kỳ, mỹ, văn”, làm nên những giá trị đặc biệt của tác phẩm sinh vật cảnh. Khẳng định sinh vật cảnh là nguồn tài nguyên quý, là các sản phẩm có tính đặc hữu, giá trị cao về nghệ thuật và kinh tế, là tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định, các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều địa phương trong cả nước.
Cũng theo ông Quỳnh, Triển lãm còn là dịp ghi nhận, tôn vinh các sản phẩm làng nghề, nhà vườn, kết quả của óc sáng tạo, bàn tay tài hoa, tâm huyết của các nghệ nhân, người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây còn là sân chơi lành mạnh, kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sinh vật cảnh. Là cơ hội giao thương, hợp tác, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp và sinh vật cảnh của các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo kế hoạch, triển lãm diễn ra tại Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy Nhơn) trong 10 ngày (19 - 28.8). Trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn ra các hoạt động như: Hội nghị Ban chấp hành Hội SVC Việt Nam; Hội thảo giải pháp thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn gắn với phát triển SVC; hoạt động tham quan một số nhà vườn, làng nghề cây cảnh, hoa cảnh tiêu biểu, mô hình nông thôn mới của tỉnh Bình Định; hoạt động thương mại, dịch vụ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm SVC giữa các địa phương…
PHAN HIẾU