Thường trực Ban Bí thư gặp mặt Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023
VHO - Ngày 18.10, trong khuôn khổ Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Những bông hoa tháng 10", Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có cuộc gặp mặt thân mật, động viên, biểu dương các đại biểu tham dự Chương trình.
Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi với chủ đề "Những bông hoa tháng 10" diễn ra từ ngày 17 -19.10 tại Hà Nội, nhằm biểu dương, ghi nhận 293 Chủ tịch Hội cơ sở các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai chúc mừng toàn thể phụ nữ cả nước nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích, cống hiến của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu về tham dự Chương trình.
“Là những người tiêu biểu, những năm qua, các chị, các bạn luôn đi đầu trong công tác và hoạt động của Hội, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tận tình hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho hội viên, phụ nữ trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Để làm tốt vai trò người đứng đầu tổ chức Hội ở cơ sở, các chị không chỉ có sự tận tuỵ, bám sát địa bàn, chia sẻ với hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, của phụ nữ mà còn đòi hỏi sự gương mẫu, hy sinh, nói đi đôi với làm, sát thực tiễn, thiết thực. Nếu không có tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc không thể bám trụ lâu dài, không thể hy sinh một phần cuộc sống riêng tư cho công việc chung”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.
Trưởng Ban tổ chức Trung ương bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện thật tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết 11-NQ/TW (2007) của Bộ Chính trị và Chỉ thị 21-Ct/TW (2018) của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ Hội, trong đó có cán bộ hội ở cơ sở phải tiếp tục là người tiên phong, gương mẫu, tâm huyết trong phong trào phụ nữ, tiếp nối vững vàng các thế hệ đi trước, động viên phụ nữ Việt Nam nỗ lực, phấn đấu xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, góp phần xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt
Nhân dịp này,bà Trương thị Mai cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội, trong đó có cán bộ Hội ở cơ sở để có thêm được nhiều Chủ tịch Hội tiêu biểu, có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với các thế hệ đi trước, niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.
Báo cáo tại sự kiện, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Những bông hoa tháng 10” là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Hội phụ nữ cả nước "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở".
Bà Trương Thị Mai và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với các Chủ tịch Hội cơ sở được tuyên dương
293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tham dự chương trình đại diện cho hơn 14 ngàn Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở trong cả nước. Các chị là những người gương mẫu trong vai trò người đứng đầu tổ chức Hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương. Hầu hết các chị đã có thâm niên công tác Hội từ 10-20 năm, đặc biệt có chị gần như gắn bó cả cuộc đời với công tác Hội, như chị Nguyễn Thị Hợp, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc, Nam Định với 37 năm công tác. Có chị tuổi đời còn trẻ nhưng đã có nhiều năm đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội cơ sở như chị Katơr Thị Ái, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, 31 tuổi với 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở.
Dù mỗi người có một sở trường, thế mạnh, thành tích riêng, nhưng các chị đều có một nét chung, đó là tâm huyết, có tinh thần cống hiến, nhanh nhạy, năng động, sáng tạo trong công việc; sự tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì phong trào Hội; luôn gần gũi hội viên, nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để tìm cách đổi mới hoạt động Hội ở cơ sở sát với thực tiễn; thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; duy trì hiệu quả hàng chục ngàn CLB thu hút hội viên tại cơ sở; kết nối cung cấp kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình, phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi; duy trì phong trào dân vũ, văn nghệ, thể thao tại địa phương…Các chị đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển đảng viên nữ, giới thiệu nguồn cán bộ nữ; tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của người dân, trong đó có phụ nữ.
Có thể thấy, đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, góp phần phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ cả nước.
QUỲNH HOA; ảnh: MINH TRANG