Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội sâm “Ngọc Linh– Khát vọng vươn xa"
VHO - Tối ngày 1.8, lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V-năm 2023 với chủ đề "Ngọc Linh – Khát vọng vươn xa" đã chính thức khai mạc tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dịp này, địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (2003-2023).
Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V, năm 2023
Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá về cây sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu khác và tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện đến đông đảo nhân dân, du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5 là một sự kiện quan trọng nhất trong năm của địa phương để truyền tải các thông điệp của sâm Ngọc Linh đến với mọi miền đất nước và trên thế giới, phấn đấu xây dựng huyện Nam Trà My trở thành vùng dược liệu trọng điểm của quốc gia. Đồng thời ghi nhận, tuyên dương những nông dân tiêu biểu nghề trồng sâm.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh: Là một trong sáu huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, nằm trên trục đường giao thông phía Tây - Nam, là cửa ngõ quan trọng kết nối tỉnh Quảng Nam với khu vực Tây nguyên, huyện Nam Trà My là nơi được mệnh danh là thủ phủ của Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Nam Trà My là một trong những cái nôi của cách mạng, nơi hình thành “Mật khu Đỗ Xá” - Tiền thân của cơ quan lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ ở Khu 5,…
Chương trình nghệ thuật đầy sắc màu trong đêm khai mạc
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, đặc biệt là sau 20 năm kể từ ngày tái lập, Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My đã đoàn kết một lòng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Huyện đã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; đặc biệt, đã tập trung bảo tồn nguồn gen quý hiếm và hình thành vùng trồng cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh theo quy mô tập trung; Các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Nam Trà My được quan tâm, chú trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương cần chú ý trong giai đoạn tiếp theo như: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia;…
Bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, già làng, người có uy tín trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xứng đáng với truyền thống của vùng căn cứ địa cách mạng Khu 5; Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng thôn trong việc tuyên truyền, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; …
Phiên chợ sâm Ngọc Linh thu hút 60 gian hàng tham gia
Trong chương trình Lễ hội sâm Ngọc Linh diễn ra từ ngày 1-3.8 sẽ có các hoạt động như: Trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật về sâm Ngọc Linh, cây dược liệu và thắng cảnh, văn hóa của Nam Trà My; Phiên chợ sâm Ngọc Linh, dược liệu và hàng nông sản đặc trưng với quy mô 60 gian hàng của nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia; Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng; Hội thi Sâm Ngọc Linh; Các gian hàng ẩm thực và trò chơi dân gian; Trình diễn văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong, Mơ nông, Xê Đăng; tái hiện nghi thức rước thần sâm Ngọc Linh và nhiều hoạt động thương mại – du lịch - ẩm thực tiêu biểu khác,…
Bên cạnh đó, nhiều điểm đến du lịch mới cũng được khai trương dịp này như Khu du lịch sinh thái Thác 5 tầng; điểm du lịch Suối Đôi để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa truyền thống bản địa cũng như tìm hiểu về quy trình trồng sâm của đồng bào sống quanh đỉnh Ngọc Linh.
THU HOÀI