Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của Hoàng thái hậu cuối cùng triều Nguyễn

SƠN THÙY

VHO - Sáng 20.5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tiếp nhận 2 chiếc áo của Đức bà Từ Cung - Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Các hiện vật được chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam.

 Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của Hoàng thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - ảnh 1
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của bà Từ Cung do ông Phạm Xuân Cương trao. Ảnh: S.THÙY

Hai chiếc áo do bà Công Tôn Nữ Kim Chi, cháu nội của An Phước Quận Vương Hồng Kiện - một trong những thành viên của Hoàng tộc triều Nguyễn hiến tặng.

Bà Kim Chi xác nhận rằng, hai chiếc áo mà bà lưu giữ thời gian qua là áo thường phục vốn thuộc sở hữu của bà Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại. Bà Từ Cung tức Đoan Huy Hoàng thái hậu là Hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Vào những năm 1960, bà Từ Cung đã trao tặng 2 chiếc áo này cho một người phụ nữ Việt (gốc Pháp) làm kỉ niệm, đó là người chị nuôi của bà Kim Chi.

 Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của Hoàng thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - ảnh 2
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết thời gian qua đã có nhiều đơn vị, cá nhân hiến tặng hiện vật quý. Ảnh: S.THÙY

Sau đó, năm 1963, người phụ nữ này trở về Pháp và mang theo 2 chiếc áo. Đến năm 1995, người này đã trao lại 2 hiện vật này cho bà Kim Chi đang sinh sống ở Hoa Kỳ.

“Với nguyện vọng muốn trao lại hiện vật quý giá này cho Huế - quê hương của Đức bà Từ Cung, tôi xin ủy quyền cho ông Phạm Xuân Cương trao tặng lại 2 chiếc áo cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế”- bà Công Tôn Nữ Kim Chi viết ủy quyền.

Tại buổi tiếp nhận hiện vật, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bày tỏ cảm ơn đến bà Công Tôn Nữ Kim Chi đã hiến tặng những hiện vật, cảm ơn ông Phạm Xuân Cương đã vận chuyển và trao lại cho đơn vị.

 Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của Hoàng thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - ảnh 3
Hai chiếc áo dài thường phục của bà Từ Cung được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ảnh: S.THÙY

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cam kết, các hiện vật sẽ được trưng bày và bảo quản cẩn thận tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Ông Phạm Xuân Cương, trú tại TP. Hồ Chí Minh, người được bà Công Tôn Nữ Kim Chi ủy quyền, cũng là người có họ tộc gần gũi với Hoàng tộc triều Nguyễn. Ông Cương là cháu ngoại của quan cửu phẩm Bửu Di, hậu duệ của Thọ Xuân Vương Miên Định.

 Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của Hoàng thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - ảnh 4
Hai hiện vật có giá trị phục trang - văn hóa - lịch sử gắn với triều Nguyễn. Ảnh: S.THÙY

Chia sẻ tại buổi trao hiện vật, ông Phạm Xuân Cương bày tỏ rất xúc động và tin tưởng khi các hiện vật về triều Nguyễn xưa được trao tặng về nơi phù hợp và hy vọng sẽ có nhiều hiện vật khác được tiếp tục “trở về” Huế.

Ông Hoàng Việt Trung cho biết, thời gian qua, sự quan tâm của nhiều đơn vị, cá nhân đã góp sức cho việc hồi hương các cổ vật, hiện vật quý của triều Nguyễn trở về lại Cố đô Huế. Qua đó, góp phần bảo tồn, lưu giữ văn hóa và phát huy giá trị, lan tỏa đến cộng đồng và du khách.

Hai chiếc áo được bà Công Tôn Nữ Kim Chi hiến tặng là áo dài thường phục của bà Từ Cung. Gồm: một chiếc áo dài bằng lụa, màu đỏ, có hoa văn cung đình, phần tay có chít, chất liệu nguyên bản; một chiếc áo dài bằng lụa dệt kim tuyến, tình trạng có dấu hiệu mục và thiếu các cúc áo.

 Huế tiếp nhận 2 chiếc áo của Hoàng thái hậu cuối cùng triều Nguyễn - ảnh 5
Sau khi tiếp nhận, hai chiếc áo dài thường phục của bà Từ Cung sẽ được trưng bày và bảo quản cận thận. Ảnh: S.THÙY

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là tư liệu quý hiếm, có giá trị phục trang - văn hóa - lịch sử gắn liền với triều Nguyễn; phản ánh giá trị thẩm mỹ và sinh hoạt cung đình thời cận đại.

Trung tâm cam kết tiếp nhận, bảo quản và phát huy giá trị hiện vật theo đúng chức năng và quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, 2 chiếc áo được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để giới thiệu đến công chúng. Dự kiến thời gian trưng bày gần một tháng.