Đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

NGỌC THUÝ

VHO - Ngày 24.7, tại Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Bình, huyện Tân Biên), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, giai đoạn 1962 - 1975.

Đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thắp hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Dự Lễ đón nhận có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Uỷ viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khanh; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm.

 Cùng dự có nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Võ Văn Phuông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, tỉnh Tây Ninh; đại diện Hội Cựu chiến binh Campuchia.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trao Quyết định Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962 - 1975 xếp hạng Di tích quốc gia cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, địa điểm Căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được đầu tư xây dựng vào năm 2005. Quá trình đầu tư, cải tạo nâng cấp từ nguồn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ.

Đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam - ảnh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Đến nay, công trình đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, là “cầu nối” liên kết giữa quá khứ với hiện tại và tương lai; thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của người đang sống đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, là sự ghi nhận công lao đóng góp to lớn của cán bộ ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ trẻ hôm nay.

Ngày nay, địa điểm Căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam là địa chỉ đỏ mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo tỉnh Tây Ninh tổ chức về nguồn vào các dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Tuyên giáo (1.8) hằng năm, qua đó giáo dục truyền thống, niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh.

Đặc biệt, đây cũng là nơi được lãnh đạo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, cán bộ tuyên giáo Trung ương và tuyên giáo các tỉnh, thành phố về thắp hương tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước trong những dịp quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Địa điểm căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam (giai đoạn 1962-1975) là nơi ghi dấu sự kiện mang nhiều giá trị lịch sử, góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho mỗi người Việt Nam. Để bảo tồn, lưu giữ giá trị lịch sử của di tích, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về nội dung của Luật Di sản văn hóa; để nhân dân cùng tham gia bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; phối hợp với ngành du lịch, với các cơ quan thông tin-truyền thông kết nối di tích với các di tích khác trong tỉnh, trong vùng nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng hướng dẫn tham quan để du khách và nhân dân hiểu, thẩm thấu sâu sắc hơn giá trị truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc.

Đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam - ảnh 3

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trao Quyết định Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962 - 1975 xếp hạng Di tích quốc gia cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Từ Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia hôm nay, trong niềm tự hào về truyền thống 94 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tuyên giáo cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ động viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng, thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường; đi cùng thực hiện; đi sau tổng kết” của công tác Tuyên giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/.7.1947 – 27.7.2024) và kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2024), cũng trong sáng nay 24.7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82; Lễ truy điệu, Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024); Chương trình tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia.

Ngày 23.11.1961, Hội nghị Trung ương Cục miền nam diễn ra tại Mã Đà, căn cứ chiến khu Đ, nay là tỉnh Đồng Nai đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam, do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Trung ương Cục làm Trưởng Ban.

Đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam - ảnh 4

Năm 1962, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam quyết định chuyển trụ sở về Lò Gò-Bến Ra-Xa Mát, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để có điều kiện mở rộng căn cứ. Chấp hành chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục miền nam, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam đã chủ động sáng tạo, nghiên cứu tình hình, đề ra chủ trương, phương hướng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong và ngoài Đảng, công tác văn hóa, giáo dục quần chúng; biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền cho cấp dưới; chỉ đạo nghiệp vụ cho ngành tuyên huấn các cấp, đào tạo cán bộ cơ sở. Đặc biệt, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam đã tham mưu kịp thời, sát, đúng về công tác chính trị tư tưởng trong từng giai đoạn cách mạng, nhất là những thời điểm bước ngoặt của cách mạng miền nam.

Tháng 1.2015, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Hiện nay, Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam tọa lạc tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, được xây dựng và khánh thành vào năm 2005, với tên gọi là Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam.

Di tích được cải tạo, nâng cấp vào dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1.8.1930-1.8.2020). Đến ngày 29.12.2023, di tích được Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền nam (giai đoạn 1962-1975).