Triển lãm Du lịch Văn hóa và Du lịch Xuất nhập cảnh 2026 ở Bắc Kinh
VHO - “Triển lãm Du lịch Văn hóa và Du lịch Xuất nhập cảnh 2026” (2026 Inbound & Outbound Cultural Tourism Festival) diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế quy mô lớn của thị trường Trung Quốc.

Cầu nối với thị trường khách lớn nhất của Việt Nam
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp tham gia sự kiện này nhằm mở thêm kênh quảng bá điểm đến và tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp mạng lưới đối tác, nhà mua quốc tế và thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, trung tâm xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4-5 sao về việc tham gia Triển lãm Du lịch Văn hóa và Du lịch Xuất nhập cảnh 2026.
Triển lãm diễn ra từ ngày 14-17.10.2026 tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Quốc gia (Bắc Kinh, Trung Quốc).
Đây là hoạt động xúc tiến quốc tế tập trung vào hai lĩnh vực du lịch inbound và outbound, hướng tới kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, nhà cung ứng dịch vụ du lịch cùng các đối tác trên toàn cầu.
Bên cạnh không gian triển lãm, sự kiện còn có nhiều hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm và biểu diễn văn hóa, tạo điều kiện để các điểm đến quảng bá hình ảnh tới doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc.
Điểm nhấn của sự kiện là China Outbound & Inbound Travel Market (COITM) 2026 - hội chợ B2B thường niên được xem là một trong những diễn đàn giao thương chuyên sâu của ngành du lịch Trung Quốc.
Theo Ban tổ chức, COITM được định vị là nền tảng kết nối giữa các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia, điểm đến, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ với hệ thống doanh nghiệp lữ hành outbound và các nhà mua du lịch Trung Quốc.
Đồng thời, đây cũng là nơi các doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm phục vụ dòng khách inbound đến Trung Quốc.
Không dừng lại ở các cuộc gặp thương mại, hội nghị chuyên đề trong khuôn khổ COITM sẽ cập nhật xu hướng tiêu dùng, nhu cầu mới của thị trường khách Trung Quốc giai đoạn 2026-2027.
Đồng thời phân tích các xu hướng phát triển của ba phân khúc trọng tâm gồm du lịch outbound, du lịch inbound và các sản phẩm du lịch chuyên đề.
Đây được xem là nguồn thông tin có giá trị đối với các doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược khai thác thị trường Trung Quốc.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến nay nhiều cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp từ Uzbekistan, Morocco, Nga, Belarus, Tunisia, Nam Phi, Nepal, Tanzania, Bulgaria cùng nhiều quốc gia khác đã xác nhận tham gia triển lãm, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện đối với mạng lưới du lịch quốc tế.

Không gian quảng bá kết hợp văn hóa và du lịch
Khác với nhiều hội chợ du lịch truyền thống chỉ tập trung vào giao dịch B2B, Triển lãm Du lịch Văn hóa và Du lịch Xuất nhập cảnh 2026 được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa xúc tiến thương mại với trải nghiệm văn hóa.
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ hình thành nhiều không gian chuyên đề như khu trải nghiệm du lịch outbound quốc tế, khu giới thiệu tài nguyên du lịch inbound của Trung Quốc, sân khấu trình diễn nghệ thuật, khu bán sản phẩm du lịch và đặc sản địa phương, các chương trình biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể, âm nhạc dân gian và nghệ thuật truyền thống của nhiều quốc gia.
Đáng chú ý, ngày 17.10, Triển lãm sẽ mở cửa đón công chúng. Các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia được khuyến khích tổ chức biểu diễn nghệ thuật, quảng bá văn hóa đặc sắc ngay tại khu hội nghị của COITM.
Song song với đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng và nhiều hoạt động tương tác nhằm tăng khả năng tiếp cận trực tiếp với khách tham quan.
Ban tổ chức cũng dành một khu vực lễ hội ngoài trời kéo dài suốt bốn ngày, nơi các điểm đến có thể giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng tới người tiêu dùng Trung Quốc.
Đối với các quốc gia tham gia COITM, khu lễ hội còn bố trí miễn phí gian hàng quy mô trên 100 m² với phần thiết kế cơ bản, tạo thêm điều kiện để quảng bá hình ảnh điểm đến.
Cơ hội cho du lịch Việt Nam
Trong thư gửi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Ban tổ chức nhấn mạnh năm 2026-2027 được xác định là Năm Du lịch Việt Nam - Trung Quốc, vì vậy COITM 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội để các điểm đến và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc.
Đồng thời mở rộng hoạt động quảng bá tới mạng lưới doanh nghiệp quốc tế tham dự sự kiện.
Với quy mô kết hợp giữa hội chợ B2B và lễ hội văn hóa dành cho công chúng, triển lãm được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam vừa tiếp cận các nhà mua chuyên nghiệp, vừa trực tiếp giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và bản sắc văn hóa tới người tiêu dùng Trung Quốc.
Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam, việc hiện diện tại những diễn đàn xúc tiến chuyên ngành như COITM sẽ góp phần mở rộng mạng lưới đối tác.
Bên cạnh đó, Triển lãm còn tạo thêm động lực để các địa phương, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới của du khách, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các địa phương, doanh nghiệp quan tâm có thể chủ động liên hệ Ban tổ chức để đăng ký tham gia phù hợp với nhu cầu và kế hoạch của đơn vị.

RSS