Thái Nguyên giảm đầu mối quản lý giáo dục, vẫn giữ nguyên điểm trường

NGUYỄN HOÀN

VHO - Thái Nguyên triển khai sắp xếp trường công lập theo chỉ đạo của Chính phủ, giảm đầu mối quản lý nhưng vẫn giữ nguyên các điểm trường, bảo đảm việc học của học sinh không bị xáo trộn.

Thực hiện Công văn số 814/TTg-TCCV ngày 20.7.2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thái Nguyên đang hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án sắp xếp trường công lập phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo Công văn số 814, việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối trường công lập, riêng khu vực thuận lợi giảm 50%, hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Điểm đáng chú ý là việc sắp xếp chỉ thay đổi đầu mối quản lý, không xóa bỏ các điểm trường hiện có vì vậy học sinh vẫn học tại nơi đang theo học và hoạt động dạy học tiếp tục được duy trì.

Thái Nguyên giảm đầu mối quản lý giáo dục, vẫn giữ nguyên điểm trường - ảnh 1
Việc sắp xếp chỉ thay đổi đầu mối quản lý, không xóa bỏ các điểm trường

Tại các cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp, công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 vẫn được triển khai đúng kế hoạch, đội ngũ cán bộ, giáo viên giữ ổn định tư tưởng và tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Các trường tiếp tục duy trì phòng học, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ giảng dạy, trong khi việc điều chỉnh chỉ tập trung vào bộ máy quản lý theo phương án tinh gọn.

Theo phương án triển khai, việc hợp nhất trường theo từng cấp học tạo điều kiện sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ giáo viên, tăng tính chủ động trong điều hành và phân bổ nguồn lực giáo dục.

Tại xã Tân Cương, địa phương đã hoàn thành việc rà soát hệ thống trường học theo tiến độ của tỉnh, xây dựng phương án sắp xếp trên cơ sở điều kiện thực tế và nhu cầu học tập của người dân.

Hiện xã có 10 trường công lập gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS, sau sắp xếp còn 3 trường nhưng vẫn giữ nguyên toàn bộ các điểm trường.

Phương án này giúp giảm 7 đầu mối quản lý, đồng thời bảo đảm học sinh tiếp tục học tập tại các điểm trường hiện có, không phát sinh thay đổi địa điểm học.

Đối với những điểm trường còn thiếu phòng học hoặc có khả năng tăng quy mô học sinh, địa phương đã bố trí nguồn vốn đầu tư công để sửa chữa, cải tạo trong dịp hè phục vụ năm học mới.

Thái Nguyên giảm đầu mối quản lý giáo dục, vẫn giữ nguyên điểm trường - ảnh 2
Học sinh tiếp tục học tập tại các điểm trường hiện có, không phát sinh thay đổi địa điểm học

Theo kế hoạch của địa phương, các cơ sở giáo dục sẽ bảo đảm đầy đủ điều kiện dạy và học khi bước vào năm học 2026 - 2027, đáp ứng yêu cầu sau khi hoàn thành việc sắp xếp.

Trước khi sắp xếp, 10 trường trên địa bàn có 23 cán bộ quản lý gồm 10 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng, sau hợp nhất còn 3 hiệu trưởng và 10 phó hiệu trưởng.

Địa phương cũng xây dựng phương án bố trí đội ngũ phù hợp năng lực chuyên môn, trong đó các trường hợp nghỉ theo chế độ thực hiện đúng chính sách, đội ngũ còn lại tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ mới.

Sau khi các trường được hợp nhất theo từng cấp học, việc điều động giáo viên, phân công chuyên môn, tuyển sinh và sử dụng cơ sở vật chất sẽ thuận lợi hơn đồng thời vẫn giữ nguyên các điểm trường phục vụ học sinh.

Việc sắp xếp được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh và giữ ổn định hoạt động dạy học trên toàn tỉnh.

Theo số liệu rà soát của tỉnh Thái Nguyên, trước thời điểm sắp xếp (ngày 1.7.2026) toàn tỉnh có trên 300 trường mầm non, sau sắp xếp dự kiến còn hơn 100 trường.

Ở cấp tiểu học, số trường dự kiến giảm từ khoảng 250 xuống còn 100 trường, trong khi cấp THCS giảm từ khoảng 280 xuống còn 130 trường.