Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định

LÊ HOÀN

VHO - Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định (15.3.1920 – 15.3.2025), sáng 15.3 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 1
Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh tư liệu

Chủ trì Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi.

Cùng dự Hội thảo có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Hội thảo còn có sự tham dự trên 300 đại biểu, trong đó có đại diện của thân nhân, gia đình của nữ tướng Nguyễn Thị Định và 80 tác giả tham luận trên cả nước.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” nhằm ôn lại cuộc đời, hoạt động cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định; tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Bến Tre.

Hội thảo là dịp để giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng, lan tỏa tấm gương cách mạng tiêu biểu của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo khoa học, Tỉnh ủy Bến Tre sẽ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các cơ quan bộ, ngành của Trung ương sẽ tiến hành xây dựng đề án để kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư công nhận nữ tướng Nguyễn Thị Định là cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 3
Ban Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Bộ “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”

Do đó, Hội thảo là một hoạt động chính trị rất quan trọng và rất có ý nghĩa để tăng cường giáo dục lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, đặc biệt là đối với đồng chí Nguyễn Thị Định - người thủ lĩnh tinh thần, linh hồn của cuộc Đồng khởi năm 1960, người đã khai sinh ra “Đội quân tóc dài” huyền thoại, là vị nữ tướng đầu tiên và duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, nữ tướng Nguyễn Thị Định không chỉ là người phụ nữ tiên phong trên mặt trận đấu tranh giải phóng dân tộc, mà nữ tướng còn để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào phụ nữ. Là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, sự kiên trung và ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 4
Theo Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến, nữ tướng Nguyễn Thị Định là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, sự kiên trung và ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt Nam

Bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: “Với 72 năm tuổi đời, 56 năm hoạt động cách mạng liên tục, suốt đời kiên cường phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, với đức tính khiêm tốn, nhân hậu, giản dị, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Định là một trong những phụ nữ tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh, là một vị tướng kiên cường, một nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín lớn, được đồng chí, đồng đội, Nhân dân, chiến sĩ và phụ nữ cả nước, cũng như bạn bè thế giới tin yêu, cảm phục, kính trọng.

Dù ở bất cứ đâu, trên bất cứ cương vị công tác nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh, mất mát, đau thương của người vợ, người mẹ và phấn đấu, hoạt động không mệt mỏi cho đến lúc cuối đời.

Tinh thần cống hiến trọn đời của đồng chí Nguyễn Thị Định vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 5
Các đại biểu “Đội quân tóc dài” huyền thoại tại Hội thảo

Theo bà Hồ Thị Hoàng Yến, tinh thần Đồng khởi năm xưa cũng đã được phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” liên tục từ năm 1977 đến nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết hằng năm và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Qua Hội thảo này, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre mong muốn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh lập đề án nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định để trình, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung đồng chí vào danh sách những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 6
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi cho rằng Hội thảo là hoạt động thiết thực để chúng ta tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định

Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Hội thảo “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng hai con số; đồng thời chuẩn bị tốt và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 7
Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 8
Không gian trưng bày và xếp sách nghệ thuật, triển lãm ảnh, hiện vật chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Thị Định” tại Hội thảo

Ông Lê Văn Lợi lưu ý, Hội thảo khoa học tập trung thảo luận làm rõ 3 vấn đề. Một là: Đồng chí Nguyễn Thị Định - nữ cán bộ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo phong trào Đồng khởi tỉnh Bến Tre.

Hai là, đồng chí Nguyễn Thị Định - nữ tướng huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam;

Ba là, đồng chí Nguyễn Thị Định - tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, tiêu biểu cho những phẩm chất quý báu của người phụ nữ Việt Nam.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 9
PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã có những bài tham luận để làm rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định, những cống hiến của bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong đó có các nội dung như: “Những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với phong trào Đồng khởi ở Bến Tre” của Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9;

“Đồng chí Nguyễn Thị Định - Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

“Đồng chí Nguyễn Thị Định với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của TS Đỗ Thị Thu Thảo - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam;

“Tình cảm của nhân dân Cuba đối với đồng chí Nguyễn Thị Định” của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes,…

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 10
Đại diện thân nhân, gia đình của nữ tướng Nguyễn Thị Định gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban chủ trì, các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các ý kiến tham luận khách quan, khoa học, trách nhiệm và tương đối toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Điều này đã lan tỏa được giá trị tích cực cũng như tấm gương tiêu biểu của nữ tướng Nguyễn Thị Định cho cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ của tỉnh mà đối với cả nước hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương tiêu biểu của nữ tướng Nguyễn Thị Định đối với cách mạng Việt Nam, đối với quê hương Bến Tre.

Tôn vinh và biết ơn những cống hiến to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định - ảnh 11
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tổng kết Hội nghị

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ phấn đấu noi theo tấm gương của cô Ba Định - Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng anh hùng, người con ưu tú của quê hương Bến Tre trong cuộc Đồng khởi mới tại mảnh đất quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Thành Đạt, Hội thảo đã trỏ thành hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, vẻ vang và những đóng góp to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định với Đảng, với cách mạng Việt Nam, với quê hương Đồng khởi Bến Tre và tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Bến Tre với nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ;

Góp phần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác để phát triển kinh tế - xã hội, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15.3.1920, là con út của 10 anh em trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng giàu lòng yêu nước tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định tham gia cách mạng, bắt đầu từ phong trào Đông Dương Đại hội năm 1936. Hai năm sau, tháng 10.1938, bà gia nhập Đảng Cộng sản.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định là người đã gọi cuộc nổi dậy khởi nghĩa tại Bến Tre bằng khái niệm “Đồng khởi” và trực tiếp chỉ đạo cuộc “Đồng khởi” đợt 1. Sự kiện này đã tạo ra đội quân tóc dài huyền thoại, với chiến lược “ba mũi giáp công” kết hợp chính trị, vũ trang và binh vận. 

Bà được phong quân hàm Thiếu tướng vào tháng 4.1974, là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, bà có những đóng góp quan trọng cho thắng lợi của quân và dân ta, đặc biệt là trong vai trò Phó Tổng tư lệnh Quân giải phóng.

Bà trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn vào mùa xuân 1975, góp phần quan trọng trong việc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, nữ tướng Nguyễn Thị Định được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV, V, VI); Đại biểu Quốc hội (khóa VI, VII, VIII); Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội; Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Bà Nguyễn Thị Định mất ngày 26.8.1992, để lại một di sản vĩ đại cho đất nước và nhân dân.

Với nhiều đóng góp lớn cho Tổ quốc, nhân dân, bà được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều huân chương cao quý khác. Năm 1968, bà được nhận giải thưởng Hòa bình quốc tế Lênin.

Ngày 30.8.1995, bà được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,…

Để tri ân công lao của bà, tỉnh Bến Tre đã xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, khánh thành vào ngày 20.12.2003, nâng cấp vào năm 2024 và hoàn thành vào đầu năm 2025.

Ngoài ra, nhiều trường học, con đường tại các địa phương trong cả nước cũng được mang tên bà. Tên tuổi bà còn được ghi nhớ qua giải thưởng Nguyễn Thị Định dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xuất sắc và học bổng Nguyễn Thị Định do tỉnh Bến Tre tổ chức từ năm 1996 đến nay.