Về Xuân Lập dự Lễ hội đền vua Lê

NGUYỄN LINH

VHO - Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24.4 tại xã Xuân Lập (Thanh Hóa), kỷ niệm 1.021 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế. Đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh, gắn với di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn và nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc.

Về Xuân Lập dự Lễ hội đền vua Lê - ảnh 1
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập) được tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương

Từ ngày 22 - 24.4, xã Xuân Lập sẽ tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026 với quy mô cấp tỉnh.

Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng niệm 1.021 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế, đồng thời quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn và tiềm năng du lịch văn hóa địa phương.

Phần lễ chính diễn ra sáng 24.4 (tức ngày 8.3 âm lịch), gồm các nghi thức rước kiệu từ các lăng về sân chầu đền thờ, dâng hương, chúc văn, đánh trống khai hội và diễn văn kỷ niệm.

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay vẫn giữ các nghi lễ truyền thống gắn với không gian di tích, trong đó có rước kiệu từ Lăng Hoàng Khảo, Lăng Quốc mẫu, Lăng Lê Đột và kiệu từ hậu cung đền thờ ra sân chầu. Đây là những nghi thức quan trọng, được duy trì nhiều năm qua trong lễ hội.

Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong 3 ngày, như trình diễn múa trò Xuân Phả, nhảy sạp, múa pồn pông, cồng chiêng, đánh bài điếm, liên hoan văn nghệ quần chúng, hội thi làm cỗ chay tiến vua, đốt lửa trại, kéo co, bóng chuyền hơi, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, đi cầu tre.

Không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP cũng được tổ chức trong dịp này, kết hợp quảng bá sản phẩm địa phương và phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật chủ đề “Lê Hoàn một vị tướng, một vị vua”, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của vị hoàng đế có nhiều đóng góp lớn trong lịch sử dân tộc.

Lê Hoàn sinh năm 941 tại trang Kẻ Xốp, nay thuộc xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá. Từ một người xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, ông trở thành Thập đạo tướng quân dưới triều Đinh, sau đó lên ngôi hoàng đế năm 980.

Về Xuân Lập dự Lễ hội đền vua Lê - ảnh 2
Đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập, Thanh Hóa) – Di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với sự nghiệp của vua Lê Đại Hành

Trong 24 năm trị vì, ông để lại dấu ấn lớn về quân sự, chính trị, kinh tế.

Năm 981, ông lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đánh bại quân Tống xâm lược. Năm 982, ông chinh phạt Chiêm Thành.

Ông cũng là vị vua cho đúc đồng tiền riêng đầu tiên của nước ta và có nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, giao thông, thương mại.

Sau khi mất năm 1005, nhân dân nhiều đời lập đền thờ để tưởng niệm công lao của ông.

Đền thờ Lê Hoàn hiện được xem là trung tâm của quần thể di tích lịch sử văn hóa Lê Hoàn, cùng các di tích vệ tinh như Lăng Hoàng Khảo, Lăng Quốc mẫu, Lăng và nhà thờ Lê Đột, Nền sinh Thánh.

Năm 2018, đền thờ Lê Hoàn được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt; năm 2019 được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn vì thế không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống, mà còn là dịp để địa phương giới thiệu di sản, quảng bá du lịch và thu hút du khách về với vùng đất phát tích của một vị vua có vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc.