Lâm Đồng: Triển khai nhiều hoạt động phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc
VHO - Sáng 9.10, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp, bàn, lấy ý kiến về việc triển khai các hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO và kế hoạch tổ chức Chương trình “Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á” năm 2025.

Tại buổi họp, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã công bố dự thảo kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm phát huy danh hiệu TP sáng tạo Âm nhạc của UNESCO sẽ triển khai trong thời gian tới.
Cụ thể, dự kiến từ nay đến năm 2028, địa phương sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, tiêu biểu gồm: Chương trình Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á, chương trình Festival âm nhạc quốc tế LangBiang và chương trình Âm thanh đại ngàn.

Cùng với đó, trong khuôn khổ còn có các hoạt động, sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn Mạng lưới do UNESCO và thành viên UNESCO tổ chức; các chương trình hoạt động của các thành phố sáng tạo tại Việt Nam và hoạt động của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Phát huy danh hiệu Đà Lạt - thành phố sáng tạo âm nhạc
Kinh phí tổ chức các hoạt động sẽ được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động xã hội hóa.
Tại buổi họp, đại diện Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết sẽ thành lập Ban Điều hành hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, Ban Điều hành được thành lập với Trưởng, Phó Ban là Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách thuộc Sở VHTTDL. Thành viên là các đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch các phường được tách ra từ UBND TP. Đà Lạt (cũ), đại diện Chi Hội Âm nhạc tỉnh…

Ngoài ra, địa phương cũng sẽ mời đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đại diện Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL làm thành viên của Ban Điều hành.
Sau khi được thành lập, Ban Điều hành sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai và điều hành thực hiện các nhiệm vụ, cam kết của Đà Lạt với vai trò thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
Các thành viên trong ban Điều hành sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.
Bên cạnh đó, Ban Điều hành sẽ phải nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để hợp để triển khai hiệu quả các cam kết Đà Lạt tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO.
Trước đó, vào tháng 10.2023, thành phố Đà Lạt (cũ) đã chính thức được công nhận là thành viên tiếp theo của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Đây là bước tiến thuận lợi cho địa phương trong việc đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu Đà Lạt là một trong những điểm đến của du lịch sáng tạo âm nhạc, trở thành nơi kết nối trọng điểm về âm nhạc của Việt Nam với quốc tế thông qua trao đổi kinh nghiệm và thực hành giữa các thành phố trong mạng lưới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.
Sau khi giải thể đơn vị hành chính, UBND TP. Đà Lạt (cũ) đã chuyển giao chuyển giao các nhiệm vụ thuộc Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO cho Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.