Ngày này năm xưa:

Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 26.5.2009, quần thể Cù Lao Chàm - Hội An chính thức được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cùng ngày 26.5 qua nhiều năm còn ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử, quân sự, kinh tế và xã hội nổi bật.

Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới - ảnh 1
Cù Lao Chàm - Hòn Ngọc Xanh Giữa Biển Đông. Ảnh internet

Bác Hồ dự lễ khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn

Ngày 26.5.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Lễ khai giảng khóa 8 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn tại Sơn Tây, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay.

Tại buổi lễ, Bác Hồ căn dặn học viên phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, giữ nghiêm kỷ luật và hết lòng phục vụ nhân dân. Người nhấn mạnh vai trò của quân đội cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, coi đó là nền tảng xây dựng lực lượng vũ trang của nước Việt Nam mới.

Những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành phương châm giáo dục quan trọng đối với nhiều thế hệ sĩ quan quân đội Việt Nam. Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn sau này phát triển thành Trường Sĩ quan Lục quân 1 - trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy cấp phân đội hàng đầu của quân đội.

Chiến thắng Núi Thành mở đầu cao trào “tìm Mỹ mà đánh”

Đêm 25 rạng sáng 26.5.1965, lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam tiến công căn cứ Núi Thành (Quảng Nam cũ), tiêu diệt nhiều sinh lực đối phương và phá hủy phương tiện chiến tranh của quân Mỹ cùng chính quyền Sài Gòn.

Đây được xem là trận đầu tiên quân giải phóng miền Nam đánh thắng lực lượng Mỹ quy mô lớn ngay trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh cục bộ. Chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt cả về quân sự lẫn tinh thần, khẳng định quân giải phóng hoàn toàn có khả năng đối đầu và đánh bại lực lượng viễn chinh Mỹ.

Sau chiến thắng Núi Thành, phong trào thi đua “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” lan rộng trên chiến trường miền Nam, tạo khí thế chiến đấu mạnh mẽ trong quân và dân cả nước.  

Ngày mất đồng chí Kim Ngọc - người mở đường cho “khoán hộ”

Ngày 26.5.1979, đồng chí Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, qua đời. Ông được nhiều tài liệu và nhà nghiên cứu gọi là “cha đẻ của khoán hộ” nhờ tư duy đổi mới mạnh dạn trong lĩnh vực nông nghiệp từ đầu thập niên 1960.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn trì trệ, đồng chí Kim Ngọc đề xuất giao ruộng và trách nhiệm sản xuất trực tiếp cho nông dân, tạo động lực nâng cao năng suất lao động. Dù thời điểm đó còn gặp nhiều tranh luận, mô hình này về sau được nhìn nhận là tiền đề quan trọng cho chính sách “Khoán 10” trong công cuộc Đổi mới.

Tên tuổi Kim Ngọc gắn liền với bước chuyển của nông nghiệp Việt Nam từ cơ chế bao cấp sang phát huy vai trò chủ động của người dân. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá tư duy đổi mới của ông đi trước thực tiễn nhiều năm.

Cù Lao Chàm - Hội An trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Ngày 26.5.2009, tại Jeju (Hàn Quốc), UNESCO chính thức công nhận Cù Lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là khu dự trữ sinh quyển thứ ba của Việt Nam được ghi danh thời điểm đó, sau Cần Giờ và Đồng Nai.

Khu dự trữ sinh quyển có diện tích hơn 33.000ha, bao gồm vùng lõi là quần đảo Cù Lao Chàm cùng đô thị cổ Hội An và vùng đệm ven biển Quảng Nam. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển, vùng cửa sông cùng nhiều loài động thực vật quý hiếm.

UNESCO đánh giá cao mô hình bảo tồn gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch sinh thái tại địa phương. Đặc biệt, chương trình “nói không với túi nylon” ở Cù Lao Chàm từng được xem là mô hình tiên phong về bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam.

Châu Phi đặt nền móng thành lập Liên minh châu Phi

Ngày 26.5.2001, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Lusaka (Zambia), các quốc gia châu Phi thông qua văn kiện thúc đẩy thành lập Liên minh châu Phi (AU), thay thế Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU).

Sự kiện này được xem là bước ngoặt lớn trong tiến trình liên kết khu vực của châu Phi, hướng tới tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại và an ninh giữa các quốc gia thành viên. Một năm sau, Liên minh châu Phi chính thức đi vào hoạt động.

Hiện AU quy tụ 55 quốc gia, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong giải quyết xung đột khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA).

Khai sinh đường đua Le Mans huyền thoại

Ngày 26.5.1923, cuộc đua sức bền 24 giờ Le Mans lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp, mở ra lịch sử của một trong những giải đua xe danh giá nhất thế giới.

Không chỉ là cuộc đua tốc độ, Le Mans còn trở thành nơi thử nghiệm công nghệ động cơ, khí động học và độ bền phương tiện của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Nhiều thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Porsche, Ford, Audi hay Toyota từng ghi dấu ấn tại đây.

Qua hơn một thế kỷ, Le Mans vẫn giữ sức hút đặc biệt nhờ tính khắc nghiệt và tinh thần chinh phục giới hạn kỹ thuật. Giải đấu được xem như “phòng thí nghiệm” của ngành công nghiệp ô tô hiện đại và là biểu tượng thể thao nổi tiếng của nước Pháp.