Đà Nẵng - Quảng Ngãi thúc đẩy liên kết Chu Lai - Dung Quất, kiến tạo cực tăng trưởng mới miền Trung

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chu Lai và Dung Quất được định hướng kết nối thành chuỗi sản xuất - logistics liên hoàn, tạo nền tảng xây dựng không gian kinh tế mở, nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực miền Trung.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi thúc đẩy liên kết Chu Lai - Dung Quất, kiến tạo cực tăng trưởng mới miền Trung - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 23.7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về phối hợp xây dựng Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai - Dung Quất - Nam Giang - Hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai địa phương thống nhất đánh giá việc xây dựng Đề án là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng của các khu kinh tế trọng điểm để hình thành cực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi thúc đẩy liên kết Chu Lai - Dung Quất, kiến tạo cực tăng trưởng mới miền Trung - ảnh 2
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lương Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Theo định hướng, Đề án hướng đến xây dựng không gian kinh tế liên kết giữa Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất, Nam Giang và Hành lang kinh tế Đông - Tây 2, tạo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu; lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế làm động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trong nước, quốc tế.

Các đại biểu thống nhất phát triển theo mô hình liên kết chuỗi giá trị giữa Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế mở Chu Lai thay cho phát triển riêng lẻ.

Trong đó, Dung Quất được định hướng phát triển các ngành công nghiệp nền tảng như lọc hóa dầu, hóa chất, luyện kim, năng lượng, vật liệu và cơ khí nặng; Chu Lai tập trung công nghiệp chế tạo, ô tô, đóng tàu, cơ khí chính xác, điện tử, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và chế biến nông, lâm sản.

Hai khu kinh tế sẽ hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu - sản xuất - lắp ráp - xuất khẩu theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi thúc đẩy liên kết Chu Lai - Dung Quất, kiến tạo cực tăng trưởng mới miền Trung - ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, hai địa phương cũng thống nhất nghiên cứu phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, khoa học - công nghệ và hạ tầng xã hội; từng bước hình thành mạng lưới kết nối giữa các khu kinh tế, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và các cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bờ Y, mở rộng không gian giao thương với Lào, Campuchia, Thái Lan...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho rằng việc xây dựng Đề án phù hợp với định hướng phát triển vùng của Trung ương, đồng thời đề nghị xác định rõ mục tiêu, lộ trình và các nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, ưu tiên phát huy liên kết giữa Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế mở Chu Lai để tạo sức lan tỏa đến Nam Giang, Bờ Y và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi thúc đẩy liên kết Chu Lai - Dung Quất, kiến tạo cực tăng trưởng mới miền Trung - ảnh 4
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh Chu Lai và Dung Quất là hai động lực tăng trưởng quan trọng của miền Trung. Hai địa phương thống nhất triển khai Đề án theo lộ trình, trước mắt tập trung liên kết Chu Lai - Dung Quất, sau đó mở rộng kết nối đến Nam Giang, Bờ Y và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đồng thời khẩn trương thành lập Tổ tham mưu xây dựng Đề án với sự tham gia của các sở, ngành, chuyên gia để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ.