Độc đáo Lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Lai Châu

VHO - Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Lễ hội Gầu Tào sẽ được tổ chức tại các xã Dào San, huyện Phong Thổ; xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ và xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Đây là lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quảng bá văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch đến du khách trong, ngoài nước.

Độc đáo Lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Lai Châu - Anh 1

Lễ hội Gầu Tào là di sản văn hóa độc đáo và tiêu biểu của dân tộc Mông

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, gồm 17 xã, thị trấn, trong đó có 93% là người dân tộc thiểu số với 9 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa đặc sắc riêng. Dân tộc Mông ở Lai Châu có lịch sử dân tộc và điều kiện sống đã sản sinh ra nền văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc riêng có với nhiều di sản văn hóa độc đáo.

Lễ hội Gầu Tào (Grâuk Taox Cha) là di sản văn hóa độc đáo và tiêu biểu của dân tộc Mông, luôn được người dân nơi đây trông chờ vào dịp đầu Xuân. “Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời” hay “hội chơi đồi,” thường được đồng bào dân tộc Mông tổ chức từ mùng 8 Tết đến ngày 15 tháng Giêng.

Năm nay, Lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại Bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ từ ngày 17 - 18.2 (tức mùng 8 - 9 Tết; bản Nhiều Sáng, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ từ ngày 14 - 17.2 (tức mùng 5 - 8 Tết) và bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu từ ngày 23-24.2. Đây là các xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu.

Theo truyền thống, Lễ hội Gầu Tào bắt nguồn từ việc cầu phúc, tạ trời đất, thần linh phù hộ, cầu phúc, cầu lộc cho người dân một năm mới mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Gầu Tào thường diễn ra phần lễ và phần hội. Phần lễ là nghi thức cúng cây nêu. Phần hội là những trò chơi mang tính cộng đồng, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết của đồng bào dân tộc Mông.

Độc đáo Lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Lai Châu - Anh 2

Lễ hội là dịp để đồng bào các dân tộc anh em cùng giao lưu tăng cường sự đoàn kết

Ở phần lễ với nghi thức cúng khai hội và nghi thức hát lý mở màn, múa nhạc cụ. Phần hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mông như thi văn nghệ, nấu thắng cố, giã bánh giầy, các trò chơi bịt mắt đánh chiêng, bịt mắt bắt vịt, ném pao, leo cây nêu và thi đấu môn thể thao dân gian truyền thống...

Lễ hội là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn Lai Châu cùng giao lưu văn hóa, tăng thêm sự hiểu biết, đồng thời là sợi dây liên kết giữa cộng đồng các dân tộc. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống góp phần tuyên truyền và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trong việc ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đây cũng là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nói riêng, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, từng bước tạo sản phẩm hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc