Cao Bằng:

Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025

THANH BẢO

VHO - Từ ngày 15-17.2, UBND huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò năm 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 - ảnh 1
Với chủ đề “Bảo tồn phát huy bản sắc các dân tộc, bình đẳng, đoàn kết các dân tộc”, Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 diễn ra từ ngày 15-17.2

Với chủ đề “Bảo tồn phát huy bản sắc các dân tộc, bình đẳng, đoàn kết các dân tộc”, Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đồng bào các dân tộc đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; trưng bày giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương; trưng bày chế biến và giới thiệu nghệ thuật ẩm thực; các trò chơi dân gian như đẩy gậy, lày cỏ…

Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 - ảnh 2
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội. Ảnh: Khánh Duy

Cùng với tổ chức Lễ hội Chọi bò nhằm bảo tồn và phát triển giống bò u, bò chọi của địa phương, là dịp để các hộ dân trao đổi, học tập kinh nghiệm chăn nuôi phát triển đàn bỏ và nhiều hoạt động hấp dẫn khác góp phần giới thiệu quảng bá du lịch, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc Ngày hội tối ngày 16.2, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đời sống của đồng đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lâm đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, đồng bào các dân tộc luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trung với Đảng, nỗ lực vươn lên cùng cộng đồng dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước và huyện nhà.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 - ảnh 3
Chương trình văn nghệ đậm màu sắc các dân tộc tại Lễ khai mạc tối 16.2

Việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ngày hội là dịp để bà con nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa các dân tộc trên địa bàn huyện; góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Qua đó, quảng bá giới thiệu về mảnh đất con người Cao Bằng tươi đẹp thân thiện và mến khách đến với bạn bè gần xa.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 - ảnh 4
Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi Hát dân ca và trình diễn trang phục dân tộc

Trước đó, tối 15 và sáng 16.2 đã diễn ra Cuộc thi Hát dân ca và trình diễn trang phục dân tộc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cuộc thi hát dân ca và trình diễn trang phục dân tộc năm nay quy tụ hơn 300 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi tiết mục đều mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống tại Bảo Lâm, tái hiện sinh động những nghi thức sinh hoạt, trang phục truyền thống và các làn điệu dân ca đặc trưng.

Không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, cuộc thi còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp trang phục dân tộc cũng như nét độc đáo trong kho tàng dân ca của địa phương.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc và Lễ hội Chọi bò huyện Bảo Lâm năm 2025 - ảnh 5
Lễ hội Chọi bò trong khuôn khổ Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 5 giải B, 5giải C và 49 giải khuyến khích cho các nội dung: Hát, múa, nhạc cụ, biểu diễn nghi lễ, trình diễn trang phục, đồng thời vinh danh các đoàn có thành tích xuất sắc. Giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Mông Ân, giải nhì toàn đoàn được trao cho thị trấn Pác Miầu, và giải ba toàn đoàn  xã Nam Quang .

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lâm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo nên một điểm đến hấp dẫn, đầy màu sắc cho người dân và du khách.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc